Festival các trường sân khấu quốc tế lần thứ nhất

15/08/2013 07:53 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 5 đến 10/9/2013 tại TP.HCM sẽ diễn ra chương trình Festival các trường sân khấu quốc tế lần thứ 1 - Khu vực châu Á Thái Bình Dương, với sự tham dự của khoảng 120 đại biểu và sinh viên của 15 trường đào tạo sân khấu từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Australia, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia,  Mông Cổ, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines.

Dự kiến có 10 vở diễn sẽ sáng đèn, song hành là hệ thống các buổi thực hành chuyên môn về dàn dựng, biểu diễn, sáng tác, kỹ năng hình thể, tiếng nói sân khấu... Festival sẽ diễn ra tại Trường Trung cấp múa TP.HCM và Nhà hát kịch 5B, TP.HCM.

Cảnh trong một vở của Philippines sẽ biểu diễn tại festival
Để bảo đảm tính học thuật chuyên ngành, festival không bán vé, chỉ tập trung cho khách mời, báo chí truyền thông và các học viên được tuyển chọn từ các trung tâm đào tạo sân khấu.

“Một thế giới đổi thay và nhiều khủng hoảng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và xã hội tiêu dùng đang tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực hoạt động trong đó có nghệ thuật sân khấu biểu diễn. Việc tổ chức nội dung các chương trình đào tạo sân khấu ra sao? Hình thức giảng dạy và học tập như thế nào cho thực sự có hiệu quả? Xử lý sao cho thật hài hòa mối quan hệ giữa các giá trị truyền thống và sáng tạo hiện đại? Định hướng các chương trình hợp tác quốc tế để thực sự hữu ích? Đó là các vấn đề chính mà các đại biểu tham dự festival sẽ trao đổi qua các buổi tọa đàm, hội thảo, các buổi tập huấn thực hành chuyên môn và các vở diễn của sinh viên các trường sân khấu quốc tế”, đạo diễn Lê Quý Dương - Trưởng BTC festival cho biết.

Festival này do đạo diễn Lê Quý Dương tài trợ toàn bộ kinh phí, phối hợp với Cơ quan đại diện của Bộ VH,TT&DL tại TP.HCM, Hội Nghệ sĩ sân khấu TP.HCM, Trường Trung cấp Múa TP.HCM và Nhà hát kịch 5B để tổ chức.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm