Dương cầm lại hát

15/03/2013 09:35 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một năm bị gián đoạn, sắp tới đây chương trình hòa nhạc Piano sings-Tiếng dương cầm hát lần thứ 4 sẽ trở lại vào đêm 16/3 tới tại Nhà hát TPHCM.

Năm nay chương trình mang tên Around the world on 88 keys – Vòng quanh thế giới trên phím đàn.

Nội dung chính của chương trình năm nay là 17 tác phẩm được viết bởi những tác giả đến từ các quốc gia như Nhật, Czech, Nga, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Ba Lan, Pháp, Ý, Mỹ… còn đại diện của Việt Nam sẽ là tác phẩm 5 biến tấu cho piano trên chủ đề Bèo dạt mây trôi của Nguyễn Bách. Ở vị trí piano sẽ vẫn là 3 danh cầm thủ được nhiều người biết đến từ những chương trình lần trước: Thạch Thái Đỗ Quyên, Lê Thị Minh Trang và Đoàn Lê Thanh Tú. 

Nghệ sỹ piano Thạch Thái Đỗ Quyên trong chương biểu diễn The piano sings năm 2011

Ngoài ra còn có thêm nghệ sĩ khách mời là pianist Pavel Kushnir đến từ CHLB Nga và 3 nghệ sĩ Lương Sa Huỳnh, Nguyễn Thị Minh Tiên, Vũ Thị Phương Trân.

Piano Sings mang tinh thần tôn vinh tiếng đàn piano và những nhà tổ chức muốn mang những giá trị của tiếng đàn được xem là nữ hoàng của âm thanh này đến với đông đảo người nghe. Nhưng Piano Sings không chỉ mang tính độc tấu mà mọi năm chương trình này đều có sự phối hợp đồng bộ của nhiều nhạc cụ.

Năm nay, hòa cùng tiếng dương cầm còn có thêm phần phối của dàn dây với Trần Đức Minh ở vị trí contre bass, Bùi Anh Sơn (violin) và thêm sự góp mặt của 2 ca sĩ nhạc thính phòng: Huỳnh Lợi, Nguyễn Thị Thanh Nga (cả hai sẽ song ca nhạc phẩm rất nổi tiếng qua giọng hát Andrea Bocelli và Sarah Brightman, Time To Say Goodbye).

Cũng lần đầu tiên trong năm nay chương trình còn có sự kết hợp giữa kèn harmonica với piano qua phần góp mặt của 2 nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hà và Nguyễn Hoàng Liên Sơn. Điểm nổi bật của chương trình năm này còn là phần trình diễn của dàn nhạc thính phòng cùng với gần 150 thành viên trong 2 ban hợp xướng thiếu nhi và người lớn của Trường Âm nhạc B.A.C.H.

The Piano Sings - Tiếng dương cầm hát ra mắt đầu tiên vào năm 2009 trên sân khấu của Nhạc viện TP.HCM. Trong lần đầu tiên nó đã gây được tiếng vang với sự góp mặt của những tài năng trẻ, có những người đoạt giải nhì Concours Mùa Thu 2008 tại Hà Nội (Tuấn Mạnh) cùng cách thức tiếp cận công chúng khá mới mẻ (chào khách bằng nhóm nhạc công đường phố)…

Nhà tổ chức cho rằng họ phá vỡ bức tường truyền thống trong việc trình diễn và thưởng thức piano kinh điển để mang tiếng đàn đến gần với công chúng hơn.

Chương trình nhanh chóng được tổ chức thường niên. Năm 2010, chương trình diễn ra mang chủ đề Piano And The Rest (Piano và những nhạc cụ khác của dàn nhạc). Đến năm 2011, chương trình Piano Sings lần thứ 3 chủ đề Vũ khúc trên phím đàn đã được được Bộ VH,TT&DL bình chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật trong năm.

Sau 3 lần được tổ chức tại Nhạc viện TP.HCM, năm nay lần đầu tiên The Piano Sings sẽ ra mắt khán giả tại Nhà hát TP.HCM với sự dàn dựng quy mô hơn. Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 20h ngày thứ Bảy, 16/3/2013. Giá vé từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng.

N.M
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm