Diễn biến vụ 'HCV giả dối' trong nhiếp ảnh: Sẽ là đồng tác giả?

17/05/2013 13:58 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “HCV do ông Đỗ Văn Tri có được trong Liên hoan Ảnh nghệ thuật Bắc Trung bộ là gian lận. Và Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên- Huế sẽ tiếp tục làm rõ động cơ "tặng" ảnh của ông Nguyễn Hữu Hài để xử lý”.

Đó là nhận định của ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên - Huế.

Tấm ảnh đạt HCV Liên hoan Ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ, và tấm ảnh ông Tâm cung cấp cho TT&VH (được cho là chụp cùng thời điểm, bên phải) để đối chiếu.

Chưa dứt chuyện tác quyền

Dù ông Tri đã nhận mọi sai lầm, song chuyện tác quyền tấm ảnh đoạt HCV giữa ông Hài và ông Nguyễn Xuân Hữu Tâm vẫn chưa dứt (thậm chí còn gay gắt hơn).

Trao đổi với TT&VH từ TP Huế, ông Hài cho hay: "Trong giới nhiếp ảnh, chuyện chụp hộ nhau là bình thường. Lúc bấy giờ (ngày 7/3/2012-PV) chỉ có một ô cửa bé xíu, tôi đã nhường cho Tâm vị trí để chụp. Và khi ông Tâm chụp xong ảnh của mình, tôi có đưa máy cho cậu ấy chụp. Điều quan trọng là tìm ra góc độ và ý tưởng còn cảnh đã diễn ra như vậy, ai bấm máy mà chẳng được. Nên ảnh ở máy tôi phải là của tôi!"

Còn trong đơn kiến nghị gửi Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên - Huế, ông Tâm lại cho rằng: Vị trí chụp bức ảnh này rất khó, phải là người đủ sức khỏe và thật sự can đảm mới bấm máy được (vì dễ bị ngã, rất nguy hiểm) và tôi đã chụp rất nhiều ảnh ở góc máy này. Ông Nguyễn Hữu Hài vì không thể có vị trí chụp nên có nhờ tôi bấm khoảng 2-5 ảnh (vì tình cảm tôi mới bấm máy).

Về vấn đề chụp hộ, theo ông Phạm Văn Tý, việc anh em trong nghề ở Huế đưa máy nhờ nhau bấm hộ là rất đỗi bình thường. "Mọi mâu thuẫn chỉ nảy sinh khi tác phẩm đạt giải, mà lại là HCV. Thử hỏi, liệu tác phẩm không được giải gì? Hay kể cả được giải Khuyến khích, các anh có phản ứng dữ dội vậy không?"- Ông Tý nói.

Còn theo ông Tâm, việc chụp hộ không phải vấn đề bình thường. Đây là lần đầu tiên ông bấm máy hộ một tay máy khác. "Song không ngờ, đây xem như là bài học số 1 trong ảnh nghệ thuật của tôi"- ông Tâm nói.

Khi TT&VH mang câu hỏi của ông Tý hỏi ông Tâm: "Nếu không được HCV, ông có đòi tác quyền tác phẩm?"- Ông Tâm đáp: Bức ảnh đó dù không HCV mà tôi phát hiện được bất cứ ở đâu tôi sẽ đều hỏi lại ông Hài cho bằng được. Trong việc này tôi hơi buồn vì ông Hài tại sao không hỏi tôi trước khi cho người khác dự thi? Tất nhiên HCV đó không thuộc về ai cả sau sự việc này nhưng tôi muốn có sự công bằng cho tác giả 6 tỉnh đến tham gia cuộc thi và công bằng cho tôi"

Như TT&VH đã đưa tin, ông Nguyễn Xuân Hữu Tâm và Nguyễn Hữu Hài tới sáng tác tại chùa Huyền Không (Thừa Thiên - Huế) vào tháng 3/2012. Trong một góc máy khó, ông Hài đã đưa máy của mình nhờ ông Tâm chụp. Sau đó, ông Hài mang những tấm ảnh này tặng cho bạn mình là ông Đỗ Văn Tri. Và ông Tri lại dùng những tác phẩm ấy đi dự thi và đoạt HCV.

Xem xét thật kỹ động cơ "tặng" tấm ảnh

Trước tình hình này, theo ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết: "Hội sẽ không đủ phương tiện và thẩm quyền để giải quyết tranh chấp bản quyền giữa các bên. Nếu ông Hài và ông Tâm muốn giải quyết vấn đề tranh chấp bản quyền tới cùng thì tòa án sẽ giải quyết vấn đề này".

Đại diện cho Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên- Huế, ông Phạm Văn Tý cho biết: "Quan điểm của Hội là trao đổi có lý có tình để dung hòa các bên liên quan. Người bấm máy, người xây dựng ý tưởng vậy hướng tới đồng tác giả là hợp lý nhất".

"Còn về việc ông Hài, chúng tôi sẽ xem xét thật kỹ động cơ "tặng" tấm ảnh. Nếu như mục đích tặng ảnh của ông Hài là để treo trong nhà, làm kỷ niệm Hội sẽ không truy cứu thêm. Còn nếu như ông Hài cố tình tặng để đi thi thì nhất định Hội sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm"- Ông Tý khẳng định.

Về tác giả đã mang ảnh của người khác đi nhận giải, ông Đỗ Văn Tri, ông Tý cũng muốn dư luận bao dung hơn. Vì ông Tri là cán bộ nghỉ hưu, mới chơi ảnh nên luật chơi ông vẫn chưa thực rõ.

Theo thông tin từ ông Phạm Văn Tý, theo kế hoạch, sáng thứ 7 này, Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên- Huế sẽ có một cuộc họp nội bộ để các bên liên quan cùng ngồi lại giải quyết vấn đề (trong phạm vi có thể).

Ông Nguyễn Xuân Hữu Tâm, người bấm máy tác phẩm "Lễ hội khất thực Huyền Không"

Vừa qua, ông Tâm cũng đã liên hệ với TT&VH thừa nhận sơ suất khi không thỏa thuận tác quyền trước khi chụp với ông Hài như phân tích đăng trên TT&VH số ra hôm trước. Ông Tâm cũng khẳng định, trong ngày 16/5, ông sẽ viết đơn xin nhận trách nhiệm về sơ suất này trước Hội Nhiếp ảnh Thừa Thiên - Huế.


Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm