Đấu giá kỷ vật của ABBA

30/06/2013 06:37 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 10-11/8, hãng Auktionsverk sẽ đấu giá bộ sưu tập ABBA của Thomas Nordin, gồm 25.000 kỷ vật của ban nhạc huyền thoại ABBA ở Stockholm. Hãng Auktionsverk ước tính, bộ sưu tập này sẽ đạt giá khoảng 830.000 kronor (123.000 USD).

Trong số các kỷ vật có 2 đĩa đơn mà ABBA từng thu âm bằng tiếng Thụy Điển song chưa hề được phát hành, gồm Hovas Vittne, thực hiện năm 1981 nhân lễ mừng sinh nhật lần thứ 50 của nhà quản lý ban nhạc là Stig Anderson. Đĩa đơn thứ hai là Saang till Goerel, ca khúc được thu âm hồi năm 1979 mừng sinh nhật thứ 30 của Goerel Hanser, trợ lý công ty thu âm của ban nhạc.

Đây là bộ sưu tập lớn nhất các kỷ vật của ABBA được mang ra đấu giá. Trong số này có cả những kỷ vật được thu thập từ năm 1974, khi ban nhạc nổi danh quốc tế với chiến thắng tại cuộc thi ca khúc châu Âu Eurovision.

Năm đó, Nordin, người rất mê ABBA mới chỉ 9 tuổi. Kể từ đó, anh đã thu thập những kỷ vật quý về ban nhạc từ khắp thế giới. Nordin cho biết, những bộ trang phục lòe loẹt của ABBA đã truyền hứng cho anh trở thành một thợ may và từng mong ước mở một bảo tàng ABBA riêng, song đến giờ vẫn chưa thực hiện được vì nhiều lý do.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm