Danh hiệu NSƯT cho “trưởng thôn” Văn Hiệp: Ý kiến của bạn?

15/04/2013 07:30 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) – Ngày 13/4, sau khi Thethaovanhoa.vn đăng bài: Nghệ sỹ đồng loạt ký đơn xin danh hiệu cho Văn Hiệp: Liệu có khả thi?, hàng nghìn bình luận của độc giả đã được gửi đến.

Đa phần bạn đọc đều cho rằng, việc "xin" danh hiệu cho cố nghệ sỹ Văn Hiệp là không cần thiết… Với khán giả Việt Nam, Văn Hiệp một người nghệ sỹ chân chính xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân. Có độ giả thẳng thắn: "Người đáng kính và có lòng tự trọng như Văn Hiệp chả báo giờ muốn đi xin xỏ cái danh hiệu… theo kiểu “vuốt đuôi”…

Đạo diễn Khải Hưng vận động các nghệ sỹ ký tên trình lên các cấp hội đồng xét đặc cách truy phong danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sỹ Văn Hiệp

* Hãy để Văn Hiệp được yên!

Bạn Hoàng Nguyễn (nguyenhoang1409@gmail.com) viết: “Khi còn sống, ông ấy có cần đâu cái danh hiệu của cơ chế xin cho, nay ông mất rồi thì các vị lại tốn công để đi xin. Tôi tin ông ấy được yên nghỉ với nụ cười mãn nguyện vì ông ấy biết rằng ông chính là nghệ sỹ nhân dân đích thực trong lòng người hâm mộ cả nước…"

Bạn đọc Chi Mai (tvtlna@yahoo.com) viết: “Đối với người nghệ sỹ tấm lòng và sự ghi nhận của công chúng mới là quan trọng. Lúc đang sống, nghệ sỹ Văn Hiệp đâu có cần mấy thứ đó và chắc ông cũng chẳng muốn ai phá lệ để chiếu cố cho ông mấy thứ chẳng đáng đó. Vậy thì chết rồi mấy thứ đó ông lấy để làm gì. Hãy để cho ông được sống và chết đúng với điều ông muốn”.

Một bạn đọc khác cho rằng: “Bác Hiệp chắc ko cần cái danh đâu, bác chỉ cần sống và làm việc hết mình với sự nghiệp, không cần ai công nhận cũng chẳng cân ai phải xin danh hiệu cho bác đâu. Nếu xin cho như vậy được danh hiệu NSƯT bác Hiệp còn sông chắc bác cũng chẳng lấy gì làm mừng. Thôi hãy để bác được bình yên đừng đưa lên đặt xuống nữa! 

Hay: “…ồn ào mà làm gì, quy định là quy định, đừng để nhân trường hợp bác Hiệp mà có người lại lợi dụng chữ "trường hợp đặc biệt" (thsthe@gmail.om).

Rất nhiều ý kiến cũng đồng tình rằng: “Các nghệ sỹ có tấm lòng với nghệ sỹ Văn Hiệp là điều tốt nhưng tôi tin rằng, nếu còn sống thì ông cũng sẽ đề nghị mọi người không làm như thế. Làm thế này danh hiệu có đến với nghệ sỹ Văn Hiệp cũng chẳng còn mấy giá trị gì. Danh hiệu thì cần được trao tặng để ghi nhận và tôn vinh chứ không phải đi xin. Với nghệ sỹ Văn Hiệp, tôi tin rằng tình cảm và sự ghi nhận của khán giả cả nước, mà ông chắc chắn cảm nhận được và mang theo khi ra đi, là danh hiệu cao quý nhất. (thaobui@yahoo.com).

“Xin đừng ký tên mà xin cho nhau như thế này. Đề nghị hãy để cho Nhà nước thấy "việc" của họ mà truy tặng chứ làm như thế này, lặp lại khen thưởng mà xin cho. Nghệ sỹ Văn Hiệp cũng không cần điều này khi đã là người thiên cổ. Cần chăng, là kiến nghị Nhà nước xem xét lại cách thức trao tặng danh hiệu cho nghệ sỹ "kịp thời hơn, đàng hoàn hơn, đúng đắn hơn, ít nhiêu khê thủ tục hơn" (thichthiendang01@yahoo.com.vn).

“Để xét danh hiệu phải có tiêu chuẩn, hơn nữa "bác trưởng thôn" là người được bà con yêu quý, cái đó mới là quý nhất, còn mấy cái hữu danh vô thực thiên hạ bây giờ nhiều không kể xiết... hãy cứ để "bác trưởng thôn" được lưu tiếng trong dân gian…” (Trantienhp@gmail.com)

Bạn đọc Cu Bum (HD2012@gmail.com) khẳng định: "Hoàn toàn đồng ý với các comment đã được đăng tải. Xin hãy để bác Hiệp được thanh thản ở cõi vĩnh hằng. Vấn đề cần đặt ra là hội đồng xét duyệt các danh hiệu hãy quan tâm hơn nữa với những người đang sống, còn rất nhiều người xứng đáng nhận các danh hiệu mà bị lãng quên".

Thậm chí, có bạn đọc còn gợi ý nên có con đường mang tên Văn Hiệp: “Hãy để cho Văn Hiệp được ra đi thanh thản. Sau  này nên có con đường mang tên Văn Hiệp để mọi người tưởng nhớ" (phiyen1971@gmail.com).

* Đừng để chết mới truy tặng

Sự ra đi của nghệ sỹ Văn Hiệp làm chúng ta nhớ tới “Người hát xẩm cuối cùng của thế kỷ 20” Hà Thị Cầu. Ở tuổi ngoài 90, “báu vật nhân văn sống” này ra đi trong sự lặng lẽ, khó khăn. Danh hiệu cao quý Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú của Nhà nước trao tặng chẳng bao giờ đến được với bà.

Trong đám tang nghệ nhân Hà Thị Cầu, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên đã chia sẻ tâm nguyện cần đề nghị truy tặng cho bà danh hiệu NSND. Trước đó, bà Cầu đã được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Trước đó, Nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi, một trong những “liền anh” quan họ nổi tiếng; nghệ nhân Trần Kích, người được xem là nghệ nhân cuối cùng của nhã nhạc cung đình Huế… đều đã mang theo tài năng và sự nghiệp diễn xuất sang thế giới bên kia mà chưa một lần nhận được những danh hiệu cáo quý của Nhà nước phong tặng.

NSND Khải Hưng, người khởi xướng đề xuất kiến nghị truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sỹ Văn Hiệp thừa nhận nếu như không có sự đặc cách mà xét tặng máy móc theo quy định thì những trường hợp như diễn viên Văn Hiệp sẽ khó có được danh hiệu NSND, NSƯT.

Ông cho biết, tới đây, trong văn bản lấy ý kiến điều chỉnh lại quy định xét tặng danh hiệu, đạo diễn này cho biết ông sẽ góp ý gửi lên Bộ VHTT&DL.Theo đó, Nhà nước cần đặc cách cho một vài trường hợp đặc biệt như trường hợp Văn Hiệp, không để đến khi họ qua đời mới truy tặng.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, có nên truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sỹ Văn Hiệp?

H.Chanh - Mạnh Cường




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm