Chưa tìm được mẫu lễ phục đạt 'chuẩn'

31/10/2013 08:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 250 mẫu thiết kế gửi tới vòng sơ khảo của cuộc thi này đều không đạt chất lượng yêu cầu để có thể tiếp tục chọn ra Lễ phục "chuẩn".

Thông tin từ cuộc thi thiết kế Lễ phục Nhà nước (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm tổ chức theo đề án của Bộ VH,TT&DL) cho biết: 254 mẫu thiết kế của 47 tác giả dự thi đều không được Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) đánh giá cao. Do vậy, cuộc thi sẽ phải xây dựng thêm những phương án khác để tuyển chọn thêm mẫu thiết kế cho vòng chung khảo như dự kiến.

"Tôi khẳng định thông tin trên một số báo cho rằng Hội đồng đã tuyển được thiết kế của 3 tác giả vào vòng chung khảo là không chính xác. Sự thật, trong các bài dự thi, 12 mẫu thiết kế của 3 tác giả này chỉ được đánh giá là... nhỉnh hơn so với phần còn lại" - ông Bùi Đình Hải, chuyên viên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm cho biết - "Một số giám khảo đề nghị Hội đồng nên góp ý để 3 tác giả này chỉnh sửa, hoàn thiện lại các thiết kế của mình, rồi từ đó cân nhắc đưa vào vòng chung khảo. Nhưng dù có như vậy, cuộc thi chắc chắn vẫn cần tới những mẫu thiết kế đạt chất lượng khác".


Âu phục và áo dài nam truyền thống vẫn được sử dụng song song trong các sự kiện lớn. Ảnh: TTXVN

PGS-họa sĩ Lê Anh Vân (Phó Chủ tịch HĐNT cuộc thi) cho biết thêm, đa phần các thiết kế đều không đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi về sự sang trọng, tiện dụng cũng như việc thể hiện bản sắc văn hóa VN. Trong số đó, nhiều thiết kế lại mang nặng tính chất trình diễn sân khấu của thời trang hiện đại, hoặc vay mượn rất rõ những yếu tố của nền văn hóa khác. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi hầu hết các gương mặt dự thi đều là tác giả không chuyên hoặc sinh viên đại học.

"Đề cao tính dân chủ trong sáng tác,chúng ta tổ chức vòng sơ khảo một cách rộng rãi và chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà thiết kế chuyên nghiệp" – họa sĩ Trần Khánh Chương, một thành viên khác của HĐNT, chia sẻ. "Bây giờ, rõ ràng phương án bổ sung hợp lý nhất là “đặt hàng”, mời các nhà thiết kế có uy tín hoặc các tổng công ty may mặc lớn trên toàn quốc cùng tham dự cuộc thi, thậm chí có thể hỗ trợ trước một chút kinh phí. Tôi tin, tất cả các tác giả được mời tham dự thiết kế lễ phục Nhà nước sẽ thấy vinh dự vì sự trân trọng này".

Dự kiến, trong vài ngày nữa, BTC cuộc thi sẽ đưa ra phương án bổ sung để tiếp tục tìm kiếm các thiết kế chất lượng. Hiện, một số ý kiến đã đề nghị nên chọn mời thêm 7 tác giả nữa, để có đủ 10 gương mặt tham gia vòng sơ khảo bổ sung này.

Chiêu Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm