Chủ tịch BGK Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam 2013: Tự quyết giải chứ không bán?

22/11/2013 08:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Lễ trao giải Ảnh di sản Việt Nam năm 2013 diễn ra sáng 21/11 tại TP.HCM, 3/4 vị giám khảo của cuộc thi đã không có mặt. Lý do vắng mặt của các vị này được nhiều người cho là vì bà Lê Thanh Hải - TBT tạp chí Vietnam Heritage, đơn vị tổ chức cuộc thi, cũng là Chủ tịch BGK - đã tự ý đưa ra kết quả chấm thi khác không phải là kết quả chấm thi của BGK.

Tại lễ trao giải, bà Hải đã công khai nhận lỗi và gửi lời xin lỗi đến các thành viên BGK cũng như hứa sẽ rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

Tự quyết định giải

3 thành viên BGK vắng mặt gồm NSNA Ðào Hoa Nữ, NSNA Bá Hân và đạo diễn Mỹ Hà.

Trước đó, NSNA Đào Hoa Nữ đã công khai trên báo chí rằng: Bà Lê Thanh Hải đã nhiều lần đến gặp mình và sau mỗi lần gặp, bà Hải lại thay đổi các giải thưởng. Có những bức ảnh 3 thành viên BGK như đã kể tên không đồng ý, nhưng bà Hải vẫn sửa theo ý mình.


Bà Lê Thanh Hải và tác giả Hữu Tâm.

Bà Đào Hoa Nữ dẫn chứng về bức ảnh Biển và con người của thầy giáo Nguyễn Xuân Hữu Tâm (Huế), chụp ảnh những người đàn ông hướng mặt ra biển dưới đầu sóng bạc tuy rất đẹp nhưng mô-típ rất cũ nên không thể xét giải Đặc biệt.

Nếu chấm bức ảnh Biển và con người đoạt giải Đặc biệt, bà Nữ cho rằng sẽ không khuyến khích được các nghệ sĩ khác sự sáng tạo mà chỉ đi vào lối mòn.

Tuy nhiên, điều lạ là tại lễ trao giải này, tác giả Hữu Tâm vẫn được trao giải Đặc biệt cùng với tác phẩm ảnh trên?

Ngoài ra, danh sách giải Nhất, Nhì, Ba thể loại ảnh đơn mà bà Lê Thanh Hải gửi cho các thành viên BGK khác hoàn toàn với danh sách mà họ chấm trước đó.

Không có chuyện “mua giải”?

Ngoài thông tin bà Lê Thanh Hải tự ý quyết định giải, còn có thông tin cho rằng giải năm nay có dấu hiệu mua bán. Trả lời TT&VH về vấn đề này, bà Bùi Thị Hằng – Hội Di sản Văn hóa TP.HCM (thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam), đơn vị đồng tổ chức cuộc thi với tạp chí Vietnam Heritage khẳng định:

"Không có chuyện mua bán giải! Vì rằng nếu như làm văn hóa mà ứng xử không văn hóa là không được. Còn những sơ suất nhỏ trong cuộc thi giữa các thành viên trong BGK tôi cho rằng đó là do thời gian quá eo hẹp, công việc lại nhiều và thực sự chưa vì cái chung. Tôi tin lần sau, khi cuộc thi có quy chế, tổ chức khoa học hơn chắc chắn sẽ không xảy ra những sơ suất đáng tiếc như năm nay".

Về bức ảnh Biển và con người đoạt giải Đặc biệt, lẽ đương nhiên tác giả và tác phẩm không có lỗi. Nhưng trước những thông tin lùm xùm xung quanh tác phẩm của mình, tác giả Hữu Tâm cũng đã bày tỏ quan điểm của mình. Anh cho rằng, khái niệm về mô-típ cũ hay mới mà NSNA Đào Hoa Nữ nhận xét khi xem tác phẩm của mình là hoàn toàn mới đối với một tay máy tay ngang như anh. "Tôi chỉ nghĩ, mỗi bức ảnh đều có những khoảnh khắc riêng, thời điểm chụp khác nhau. Có thể có hàng ngàn bức ảnh chụp về một chủ đề, nhưng tôi nghĩ nó không giống nhau. Nếu giống thì đó là sự sao chép một cách trọn vẹn chứ không thể là sáng tạo".

Huy Thông
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm