Chờ đón đêm ra mắt "Cô Sao"

13/11/2012 06:27 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Hôm qua (12/11), tại Hội Nhạc sĩ VN, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo về vở nhạc kịch Cô Sao với lần công diễn thứ 3.

Với chủ đề cách mạng giải phóng con người, vở nhạc kịch Cô Sao đã gây tiếng vang lớn trong công chúng ở hai lần công diễn năm 1965, 1976 với lớp diễn viên nghệ sĩ nổi tiếng như đạo diễn Võ Bài, Văn Hà, ca sĩ Ngọc Dậu, Kim Định (vai Sao), Quang Hưng, Quý Dương (vai Hà). Còn lần này, ê-kíp gồm những gương mặt đương thời và khá trẻ như đạo diễn Huyền Nga, ca sĩ Hà Phạm Thăng Long, Mạnh Dũng cùng các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam biểu diễn.

Sau 36 năm trở lại, nhạc kịch Cô Sao năm 2012 sẽ không chỉ là cơ hội dành cho những khán giả trẻ yêu âm nhạc hàn lâm lần đầu được biết đến một di sản ở thời kỳ “vàng” của âm nhạc Việt Nam mà cũng chính là cơ hội của những khán giả đã từng “nức lòng” với tác phẩm này ở những lần công diễn trước có thêm một lần trải nghiệm.

Tuy nhiên, với một phiên bản được phục dựng và trình diễn bởi những con người đương thời, chắc hẳn sẽ không thể thiếu yếu tố thời đại trong ngôn ngữ nghệ thuật và điều này sẽ tạo nên những hiệu quả bất ngờ dành cho mọi tầng lớp khán giả đến với Cô Sao trong lần công diễn này.

Sau hai đêm biểu diễn tại Hà Nội, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - đạo diễn âm nhạc chương trình - cho biết nếu có điều kiện tốt hơn thì Cô Sao sẽ tiếp tục đến với khán giả ở Sơn La - nơi nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã “khai sinh” tác phẩm.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm