Ca sĩ Anh Thơ ra liền 2 album

07/12/2010 07:51 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Là một trong những giọng ca được mến mộ vào bậc nhất hiện nay ở dòng nhạc trữ tình cách mạng, Anh Thơ luôn gây xúc động mạnh đối với công chúng yêu nhạc ở những bài ca mà chị chọn thể hiện - điều mà không nhiều ca sĩ có thể làm được.


2 album mới của chị mang tên Nỗi nhớ Tình quê do Thăng Long Audio phát hành, vẫn là những tình khúc đi cùng năm tháng như: Ở hai đầu nỗi nhớ (Phan Huỳnh Điểu); Tình yêu bên dòng sông quan họ (Phan Lạc Hoa); Trường Sơn đông - Trường Sơn tây (Hoàng Hiệp); Cho dù có đi nơi đâu (Thế Hiển); Tình cây và đất (Tô Thanh Tùng); Trở về dòng sông tuổi thơ (Hoàng Hiệp)... Với chất giọng soprano quý hiếm, điêu luyện, cùng với một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế; những kỷ niệm rưng rưng của một thời chưa xa bỗng ùa về sống động.

Nếu như album Nỗi nhớ hướng về tình yêu, thì album Tình quê lại chất nặng nỗi niềm nhớ thương da diết quê cha đất tổ, nơi sinh ra, lớn lên của những người con xa quê... Nơi đó có mẹ ta, chị ta, có cái giếng đơn sơ tắm mát cả đời người... Có thể nói, với 2 album này, Anh Thơ thêm một lần nữa lại khẳng định một đóng góp nhiều ý nghĩa vào đời sống ca nhạc cũng như chỗ đứng vững chắc của mình trong lòng công chúng yêu nghệ thuật hôm nay.

H.Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm