Ca kịch về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đoạt giải Tác phẩm xuất sắc

28/05/2013 06:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2013 diễn ra tại TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam từ 18 đến 24/5/2013 hội tụ 11 đoàn với 15 vở diễn dự thi. Kết quả: Vở ca kịch 110 phút Sáng trong như ngọc một con người về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967) nhận giải Tác phẩm xuất sắc về đề tài cách mạng của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Tác giả: nhà văn Nguyễn Quang Vinh, chuyển thể ca kịch và chỉ đạo nghệ thuật: NSND Nguyễn Ngọc Bình (giám đốc Nhà hát Ca kịch Huế), âm nhạc: nhạc sĩ Việt Đức (giám đốc Học viện Âm nhạc Huế), họa sĩ: Đỗ Doãn Bằng, đạo diễn: NSƯT Hoàng Quỳnh Mai.

Cảnh vở diễn Sáng trong như ngọc một con người với diễn viên Trần Tuấn Lin vai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Vở huy động 105 diễn viên của Nhà hát, NSƯT Thu Hằng vai bà Nguyễn Thị Cúc, phu nhân đại tướng. Hình tượng chiếc nón bài thơ Huế được dùng làm biểu tượng xuyên suốt và cách điệu cho tình yêu quê hương, đôi lứa của đại tướng cũng như bờ đê, bờ ruộng, sóng sông Bồ và sóng cách mạng hết sức ấn tượng khi có những đại cảnh dùng tới 500 chiếc nón, vừa lãng mạn độc đáo, vừa đậm bản sắc Việt Nam.

Diễn viên Trần Tuấn Lin (SN 1982) nhận Huy chương Vàng cho vai diễn Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Dự kiến vở sẽ công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội dịp đầu tháng 7, kỷ niệm 46 năm ngày mất của vị tướng đa tài kiệt xuất này. Sau đó, vở sẽ lưu diễn phục vụ các đơn vị bộ đội, và những địa phương, công ty có nhu cầu.

VI VI
Thể thao & Văn hóa




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm