Bom tấn 'Stalingrad' của Nga nhắm tới Oscar

24/09/2013 12:35 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/10 tới đây là hạn chót để gửi phim tham gia giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Nhiều nước trên thế giới đã đăng ký và một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất là Stalingrad của điện ảnh Nga.

Khi nhắc đến Thế chiến II, một trong những trận đánh tàn khốc, đẫm máu và dai dẳng bậc nhất chính là trận chiến giữa quân đội Liên Xô và quân đội phát xít Đức tại thành phố Stalingrad.

70 năm trận chiến thế kỷ

Đây là trận đánh lịch sử trong Chiến tranh thế giới lần thứ II, tạo bước đột phá để Hồng quân phản công và giành chiến thắng cuối cùng. Trận Stalingrad cũng được xếp vào một trong những bước ngoặt lớn của nền quân sự thế giới trong thế kỷ 20.

Đã có rất nhiều tác phẩm điện ảnh của Liên Xô trước kia và nước Nga hiện tại lấy bối cảnh trận đánh Stalingrad. Ngay cả người Mỹ cũng không thể bỏ qua đề tài này với Enemy At The Gates. Trong năm 2013, đúng 70 năm sau khi cuộc chiến kết thúc, điện ảnh Nga cho ra đời siêu bom tấn Stalingrad.


Poster phim Stalingrad

Trong số những bộ phim thành công về mặt thương mại khoảng 1 thập kỷ trở lại đây của điện ảnh Nga như Night Watch lẫn Day Watch, 9th Company, Irony The Fate: The Sequel, Vysotsky, Thank You For Being Alive đều có kinh phí dao động từ 4 đến 12 triệu USD. Cá biệt có trường hợp của Admiral (2008) khoảng 20 triệu USD. Tuy nhiên tất cả đều ở "chiếu dưới" so với Stalingrad - bộ phim có kinh phí lên tới 30 triệu USD.

Bom tấn của nước Nga

Đối với một tác phẩm về chiến tranh liên quan đến một thời điểm có ý nghĩa lớn, bối cảnh hoành tráng, kỹ xảo hiện đại, có sự tham gia của 900 diễn viên quần chúng và lịch quay kéo dài qua 2 giai đoạn với tổng thời gian trong 3 tháng trời, mức đầu tư trên cũng là thỏa đáng.

Phim 3D đầu tiên của Nga

Đặc biệt Stalingradchính là bộ phim được quay bằng công nghệ 3D đầu tiên của điện ảnh Nga và cũng là bộ phim không phải của Mỹ đầu tiên quay ở định dạng IMAX. Hệ thống máy quay 3Flex được cung cấp bởi hãng 3ality Technica có trụ sở tại bang California, Mỹ. Không những vậy, khi phát hành ngoài rạp, Stalingrad còn được trình chiếu ở 3 định dạng, gồm 2D, 3D và 3D IMAX tiên tiến.
Riêng phần xây dựng bối cảnh đã tiêu tốn của đoàn làm phim 120 triệu rúp. Đạo diễn Fedor Bondarchuk chọn địa điểm quay gần thành phố St. Peterburg và ông muốn mọi chi tiết phải giống hệt với thành phố Stalingrad năm xưa. Khoảng 400 công nhân, mất 6 tháng trời mới xây dựng xong bối cảnh cho bộ phim.

Phần nội dung phim không được dựa trên bất cứ tác phẩm văn học nào. Điều đó đồng nghĩa với việc kịch bản Stalingrad là kịch bản gốc. Nhà biên kịch Ilya Tinkin dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tư liệu về Thế chiến II và tất nhiên là trận chiến lịch sử tại thành phố Stalingrad.

Bộ phim mô tả một mối tình xúc động trên nền cuộc chiến rực lửa tại Stalingrad. Khi quân đội Đức tiến quân và chiếm được bờ bên kia sông Volga, Hồng quân được lệnh rút lui. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ gồm 6 binh lính đã tìm cách ở lại và ẩn trốn tại ngôi nhà của một người phụ nữ là Masha. Cuộc chiến đấu ngoan cường với quân đội Đức quốc xã bắt đầu từ đây và họ quyết tâm bảo vệ Masha cho đến cùng. 

Ngồi trên ghế đạo diễn là nhà làm phim nổi tiếng Fedor Bondarchuk. Trước đây ông từng thực hiện một số tác phẩm thuộc thể loại hành động như 9th Company, Obitaemyy Ostrov. Stalingrad mới là bộ phim chiến tranh đầu tiên của Fedor Bondarchuk.

Dự kiến Stalingrad sẽ được phát hành tại thị trường nội địa vào ngày 10/10 tới đây.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm