Bộ VH,TT&DL được quyền cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ, người mẫu

07/08/2013 06:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua (6/8), trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn cho biết, Nghị định số 76/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH,TT&DL vừa được Chính phủ ban hành đã có quy định cụ thể: Bộ VH,TT&DL được phép cấp thẻ hành nghề và cấp phép các chương trình nghệ thuật biểu diễn.

Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ không còn phải băn khoăn về tính pháp lý của việc tái cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ, người mẫu được Bộ này khởi động từ tháng 6/2013 sau hàng loạt “sự cố” xảy ra ở lĩnh vực biểu diễn. Nói thêm về đề án cấp thẻ hành nghề, ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, Cục đang gấp rút hoàn thiện đề án, dự kiến có thể lấy ý kiến báo giới và các nhà chuyên môn vào 15/8 tới. 


Đêm hội chân dài 7 đã bị phạt vì vi phạm các quy định biểu diễn.

Việc cấp thẻ hành nghề hiện còn bức thiết hơn nữa bởi nó sẽ hỗ trợ quản lý thuế của giới biểu diễn. Thực tế, vừa qua, cơ quan thuế Hà Nội và TP.HCM đã tiến hành truy thu nhiều tỉ đồng tiền thuế của các ca sĩ trong nhiều năm.

Liên quan tới các cuộc thi sắc đẹp thời gian qua, cuộc họp thường kỳ của Bộ VH,TT&DL cũng cho biết, Hoa khôi Trí tuệ VN 2013 vừa diễn ra ở Hà Tĩnh không vi phạm quy định vì đây là hoạt động xã hội hóa nên BTC được tìm kiếm nguồn thu, kể cả từ việc bán vé. Bộ VH,TT&DL cũng kết luận thông tin về việc mua giải, “lùm xùm” ở Hoa hậu các Dân tộc VN là thiếu căn cứ. Trong khi đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định chưa nhận được đơn kiện từ đơn vị tổ chức Nữ hoàng biển VN như các tuyên bố trước đó.

Một thông tin khác được quan tâm: Hoa khôi Lại Hương Thảo có đủ tiêu chuẩn tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013, cũng được ông Phạm Đình Thắng khẳng định sẽ xem xét hồ sơ đúng quy định hiện hành.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm