Biếm họa không được… hư cấu

19/10/2013 07:11 GMT+7 | Biếm họa mọi miền

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 18/10 tại TP.HCM, đã diễn ra cuộc họp báo về Cuộc thi vẽ biếm họa về đề tài “Công khai minh bạch trên báo chí”. Cuộc thi này do Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) có trụ sở tại Hà Nội và báo Pháp luật TP.HCM tổ chức.

Cuộc thi này bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 31/5/2014, dự kiến trao giải vào giữa tháng 6/2014 với 1 giải Nhất trị 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 15 triệu đồng, 2 giải Ba 7 triệu đồng/giải và 5 giải Khuyến khích 3 triệu đồng/giải. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chuơng trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng” - VACI 2013 do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức quốc tế khác hỗ trợ tài chính.

Cá nhân các họa sĩ biếm hay một nhóm họa sĩ chuyên và không chuyên có thể dự thi bằng cách gửi tối đa 5 tác phẩm trên khổ giấy A3 hoặc A2. Tranh dự thi phải vẽ liên quan đến lãnh thổ và con nguời ở Việt Nam, đuợc chia làm hai nhóm: đã in báo, in sách, triển lãm hoặc chưa công bố. Tác phẩm gửi về đồng thời hai địa chỉ: Trung tâm MEC (Phòng 202, nhà C, 26 Liễu Giai, Hà Nội) và e-mail: tranhbiem@mec.org.vn.

Tác phẩm do 2 tác giả LEO và Phan Lợi đồng sáng tạo với “chú thích” ngắn gọn: Luơng khủng. Xem bức tranh này, nhiều nguời sẽ nhớ đến vụ các giám đốc ở TP.HCM nhận... luơng khủng. Rõ ràng trong tranh vẽ các con cá mập bị dính câu, tranh này không “hư cấu” thì là gì?
Tuy nhiên, theo họa sĩ NOP, cuộc thi này đưa ra yêu cầu khá khó cho các họa sĩ biếm, vì thể lệ quy định: “Tất cả những sự kiện, cá nhân, tập thể, tổ chức... được phản ánh trong tranh đều phải là người thật, việc thật, sự kiện thật hoặc được tổng hợp, khái quát, kết nối từ nhiều sự kiện, hiện tượng xảy ra trong nước. Ban tổ chức không chấp nhận tác phẩm hư cấu 100% hoặc không liên quan đến các vấn đề thời sự trong nước; Tác giả bài viết phải thuyết minh cụ thể về sự kiện, nhân vật (cá nhân hoặc/và tập thể, tổ chức) và ý nghĩa của tác phẩm kèm theo tranh (phần thuyết minh không quá 200 chữ) để BTC tiến hành xác minh khi cần thiết”.

Họa sĩ NOP cho rằng: “Biếm họa là một thể loại báo chí nhưng biếm họa không giống như thể loại phóng sự, điều tra, ghi chép... Do vậy, yêu cầu họa sĩ biếm không đuợc hư cấu là giảm đi tính trào lộng của thể loại này. Thêm nữa, họa sĩ còn phải thuyết minh cụ thể về nhân vật, sự kiện trong tranh vẽ để BTC xác minh khi cần để làm gì? Vì giới biếm họa ai cũng biết rằng, một bức tranh biếm đẹp và hay là một bức tranh vô cùng… kiệm lời, thậm chí không có một dòng chữ chú thích nào. Vậy tranh biếm kèm thuyết minh có phải là… lắm lời không?!”.

Trong các năm qua, giải Biếm họa báo chí - Cúp Rồng tre do báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã tạo thành sân chơi của giới họa sĩ biếm và thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng xã hội. Hy vọng, cuộc thi vẽ biếm họa về đề tài “Công khai minh bạch trên báo chí” do Trung tâm MEC và báo Pháp luật TP.HCM sẽ thành công, góp thêm một sân chơi cho giới biếm họa và công chúng mê tranh biếm.

Trần Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm