Bị khởi tố vì giấu tranh Monet

22/11/2012 06:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trợ lý của Imelda Marcos đã bị khởi tố hôm 20/11 tại New York, Mỹ, do âm mưu giấu và bán các tác phẩm nghệ thuật mà cựu đệ nhất phu nhân Philippines đã mua về vào thời gian chồng bà làm Tổng thống. Trong số cách bức tranh có một bức vẽ hoa súng mang tên Le Bassin Aux Nympheas của danh họa Claude Monet.

Các bức tranh, được chính quyền Philippines tuyên bố thuộc sở hữu của họ, đã biến mất trong thời gian ông Ferdinand Marcos bị phế truất cách đây khoảng 1/4 thế kỷ. Người cựu trợ lý là Vilma Bautista, 74 tuổi, đã không nhận tội và đã phải đóng 175.000 USD để được tại ngoại. Luật sư của bà này nói rằng tranh chấp liên quan tới quyền sở hữu các bức tranh là vấn đề dân sự chứ không phải hình sự.

Được biết Bautista đã bí mật giấu bức Le Bassin Aux Nympheas nhờ sự giúp đỡ của hai đứa cháu. Bà ta đã định bán bức tranh cho một nhà triển lãm ở London với giá 32 triệu USD hồi năm 2010. Các bức tranh khác mà Bautista nắm giữ còn có L'Eglise Et La Seine A Vetheuil của Monet, Langland Bay của Alfred Sisley và Le Cypres De Djenan Sidi Said của Albert Marquet.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm