Bảo tồn và xây dựng

16/06/2013 08:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -Tượng nhà mồ Tây Nguyên bị săn lùng, nhiều dự án văn hóa được đề xuất đầu tư, thực hiện, đề án chọn quốc phục đến giai đoạn họp bàn với sự ra đời của hội đồng gồm 30 thành viên… đó là những thông tin nổi bật trong tuần qua.

Đã trở thành đối tượng cần được gìn giữ, bảo tồn từ lâu nhưng trong thời gian gần đây, tượng nhà mồ ở Tây Nguyên lại bị săn lùng ráo riết bởi giới kinh doanh đồ cổ ở TP.HCM. Những bức tượng điêu khắc biểu tượng của tâm linh, được coi như người trấn giữ giữa cõi âm và dương của người dân tộc ở Tây Nguyên đang trở thành một thú chơi được khoác cho cái danh “quý tộc” của giới “đại gia” dưới xuôi. Họ cho rằng những bức tượng nhà mồ Tây Nguyên không chỉ mang lại may mắn cho họ trong việc làm ăn mà còn có công dụng… chữa bệnh! Mỗi bức tượng nhà mồ quý hiếm được bán với giá từ 1.000 – 1.500 USD, vì thế mà những người buôn bán đồ cổ đang toả đi khắp các tỉnh Tây Nguyên để mua lại của người dân với giá rẻ mạt, thậm chí ăn trộm (hình 1).


(Hình 1)

Nhiều dự án văn hoá ở khu vực miền Trung được đề xuất thực hiện. Dự án xây Văn Miếu ở tỉnh Nghệ An đã được UBND tỉnh này phê duyệt với mức đầu tư lên tới 197 tỷ đồng. Bảo tàng ngoài trời tại cù lao Chàm cũng được Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An đề xuất xây dựng. Theo lãnh đạo của Trung tâm này, sau khi phát hiện và được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia vào năm 2006, 2 di tích khảo cổ Bãi Ông và Bãi Làng ở cù lao Chàm vẫn chưa có điều kiện để mở rộng khai quật, nghiên cứu. Việc lập bảo tàng ngoài trời tại một số di chỉ có giá trị đặc biệt là cần thiết để bảo tồn chính những di chỉ này.

Hội đồng nghệ thuật chọn mẫu Lễ phục nhà nước, Ban cố vấn, ban tổ chức xây dựng và triển khai đề án Lễ phục nhà nước gồm 30 thành viên vừa được Bộ VH,TT&DL thành lập với quyết tâm chọn bằng được mẫu quốc phục chính thức. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, tính từ năm 1990 đến nay, không dưới 10 lần vấn đề xây dựng Lễ phục Nhà nước được các cấp, ngành đặt ra và yêu cầu thực hiện nhưng vẫn chưa tìm được thiết kế nào đáp ứng được tiêu chí vừa thời trang, vừa kế thừa truyền thống, lại vừa hợp lý trong mục đích sử dụng. Đề án đã được tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà thiết kế và họa sĩ tại Hà Nội (21/12/2012), Đà Nẵng (18/4/2013) và thành phố Hồ Chí Minh (17/4/2013). Hội đồng họp phiên đầu tiên trong tuần này, chưa có thông tin về thời gian cuối cùng đưa ra quyết định.

Quả cầu biểu tượng ở cổng chào được xây dựng với kinh phí 40 tỷ đồng của tỉnh Bình Dương đang hỏng hóc nặng nề dù mới được đưa vào sử dụng hơn một năm. Những miếng ghép bằng nhựa phản quang phủ quanh quả cầu để tạo hiệu ứng ánh sáng nay đã bong lớp dính và rơi rụng gần hết khiến cho quả cầu thủng từng miếng lớn. Không chỉ ảnh hưởng về mặt mỹ quan, quả cầu này còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường khi những miếng ghép nhựa có thể rơi bất cứ lúc nào. (Hình 2)



(Hình 2)

Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ 3, nằm trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5 sẽ diễn ra từ 20/6 đến 22/6 tại Hội An Beach Resort. Hội thi quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên của 15 đoàn nghệ thuật ở 7 quốc gia tham dự, trong đó có các đoàn của Mỹ, Úc, Hàn Quốc lần đầu tiên tham gia. Ngoài dự thi, các đoàn còn tham gia biểu diễn trong khu phố cổ Hội An vào tối 20/6 để phục vụ người dân và du khách ở đây.

Từ ngày 7-21/6, tại sự kiện Những ngày văn hoá Việt Nam tại Venice (Ý) sẽ diễn ra chương trình phim Việt Nam giới thiệu các tác phẩm nổi bật nhất từ năm 2000 đến nay. Đó là những bộ phim như: Bến không chồng, Thời xa vắng, Sống trong sợ hãi, Áo lụa Hà Đông, Chơi vơi…(Hình 3) Còn tại Việt Nam, sự kiện Liên hoan phim Tài liệu châu Âu cung diễn ra tại Hà Nội (5-14/6) và TP.HCM (10-29/6). Liên hoan thu hút sự tham gia của 8 nước châu Âu gồm Bỉ, Đức, Thuỵ Điển, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ và Anh.

(Hình 3)

Tuần qua, Hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ 3 do Hội Nhà văn tổ chức khai mạc ở Tam Đảo với sự tham gia của hơn 150 nhà lý luận phê bình, nhà văn trong cả nước. Rất nhiều ý kiến về bộ mặt của phê bình văn chương được đưa ra trong đó có ý kiến cho rằng giới phê bình nên cảnh giác với báo chí để không bị báo chí biến thành nguồn cung cấp trích dẫn cho các scandal văn học trên báo chí hiện nay. Theo người đưa ra ý kiến này thì một số nhà phê bình không tham gia vào việc tạo ra những bãi chiến trường của các cuộc tỉ thí văn chương mà trong đó giới phê bình không được tôn trọng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến ngược lại, cho rằng nhà phê bình không thể đổ lỗi cho báo chí vì vai trò của báo chí chỉ là thông tin, còn bản thân họ nên tự hỏi tại sao mình không xuất hiện trên báo chí như một nhà phê bình đích thực, đó là biết cách đọc “vỡ chữ” (tức hiểu sâu và đúng) tác phẩm của nhà văn.

Cuộc thi dành cho các tài năng piano tuổi từ 6 đến 25 Festival Piano CEG 2013 sắp diễn ra. Vòng sơ khảo tại khu vực Hà Nội được tổ chức vào ngày 22/7 tại Hội quán cà phê Trung Nguyên và vòng sơ khảo khu vực TP.HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 3&4/8 tại Nhạc viện TP.HCM. Đây là dịp để các tài năng piano trên địa bàn cả nước gặp gỡ, rèn luyện kỹ năng biểu diễn, sự tự tin để từ đó bước ra các đấu trường lớn hơn. Mọi chi tiết về chương trình và thể lệ đăng ký tham dự có được đăng trên website: www.ceg.vn.

MV Cám ơn cha của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà mới được đưa lên Youtube vài ngày đã đứng trước nguy cơ phải chịu án phạt khi đưa vào những cảnh quay liên quan đến việc quảng cáo rượu. MV này được Hồ Ngọc Hà thực hiện cùng 10 ca sĩ khác để chào mừng ngày của cha (16/6). Tuy nhiên, MV này có 2 phiên bản, phiên bản gửi cho các cơ quan báo chí thì hình ảnh chai rượu chỉ thoáng qua, còn phiên bản được tung lên Youtube và một số trang âm nhạc trực tuyến thì có rất nhiều cảnh quay các nghệ sĩ cầm ly rượu cùng sự xuất hiện của những chai rượu có nhán mác rõ ràng. Đại diện Sở VH,TT&DL và Sở Thông tin Truyền thông cho biết sẽ sớm thẩm định MV này và đưa ra kết luận (hình 4).


(Hình 4)

Bàn phím
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm