Anh Thơ “hội ngộ” Trọng Tấn ở Bài hát yêu thích

30/01/2013 06:59 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2012, Anh Thơ và Trọng Tấn khiến nhà quản lý đau đầu còn báo chí tốn khá nhiều giấy mực vì “sự cố” trong chương biểu diễn nghệ thuật của Bộ VH,TT&DL tại Lào. Hai ca sĩ “nhạc đỏ”, cũng là hai giảng viên kỳ cựu của Học viện Âm nhạc Quốc gia VN bị “cấm diễn” trong 20 ngày và sau đó nhận kỷ luật cảnh cáo.

Sau “án phạt” nói trên, Trọng Tấn cũng đã trở lại với sóng truyền hình trực tiếp qua hòa nhạc Điều còn mãi (tháng 9/2012), trong khi đó, Anh Thơ và người bạn thân Việt Hoàn cũng đã kịp làm một live show chung. Và ngày 3/2 tới, hai ca sĩ này sẽ “hội ngộ” trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 2/2013 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị HN (trực tiếp trên kênh VTV3).

Nơi đảo xa qua phần thể hiện của Trọng Tấn nhận số bình chọn cao nhất từ Hội đồng tuyển chọn chương trình Bài hát yêu thích. Ca khúc từng được thể hiện bởi nhiều chất giọng, và phong cách khác nhau, nhưng bản thu âm của ca sĩ Trọng Tấn trong album Một đời người, một rừng cây vẫn được đánh giá là thành công nhất. Câu đợi câu chờ  của Anh Thơ cũng là một trong những ca khúc được yêu cầu nhiều nhất với lối hát tinh tế, thủ thỉ, nhưng tỉnh táo va mang nhiều tính ước lệ.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm