365 ngày ồn ào và lắng đọng

31/12/2013 14:33 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn như thông lệ hằng năm, Thể thao&Văn hóa đưa ra những nhận định về đời sống văn hóa của năm. 2013 đã trôi qua với những ồn ào và lắng đọng.

* Các sự kiện nổi bật


• Các sự kiện văn hóa nghệ thuật tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Sự ra đi của vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp - đã làm nên một cơn rung chấn trong nhân tâm người Việt. Giới văn nghệ sĩ không nằm ngoài dòng chảy đó. Hàng loạt sự kiện, triển lãm, tác phẩm đã được tổ chức để tưởng nhớ Đại tướng: TTXVN tổ chức triển lãm 50 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Triển lãm Võ Nguyên Giáp - Đại tướng Tổng Tư lệnh (Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN); Xuất bản 5 cuốn sách về Đại tướng (NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật)…


Sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do NXB Thế giới ấn hành

Đờn ca tài tử Nam Bộ trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Đờn ca tài tử Nam Bộ ra đời ở miền Nam vào cuối TK 19, được sáng tạo trên cơ sở nhạc lễ, nhạc cung đình, nhạc dân gian miền Trung và miền Nam. Đây là loại hình nghệ thuật được trình diễn khá phổ biến, mang tính bình dân và phù hợp với tâm tư, tình cảm của người dân Việt Nam. Đây là di sản duy nhất của Việt Nam được UNESCO vinh danh trong năm 2013 này.


Sự kiện Đờn ca tài tử được UNESCO vinh danh đã xóa “vùng trắng” di sản ở phía Nam

Hàng loạt các hoạt động giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm năm chẵn quan hệ ngoại giao. Trong đó, nổi bật như sự kiện Năm Pháp tại Việt Nam với hàng loạt chương trình: Hòa nhạc của Dàn nhạc Champs-Elysées; Trình diễn vở ballet Nghi lễ mùa Xuân; chương trình Những giấc ngủ trưa điện tử; Danh ca Pháp Christopher biểu diễn tại TP. HCM; Trình diễn ánh sáng và âm nhạc tại mặt tiền Dinh Độc lập (TP. HCM)…


Nâng cao văn hóa đọc và tiếp thêm nghị lực sống thông qua sự kiện Nick Vujicic sang VN, thần đồng văn học Nga Mikhail Samarsky giao lưu tại TP. HCM, chạy xuyên Việt để cổ vũ văn hóa đọc.


Tiếp tục công nhận Bảo vật quốc gia và Di sản phi vật thể quốc gia; Trục vớt tàu cổ Quảng Ngãi cùng hàng ngàn cổ vật có giá trị, qua đó đặt vấn đề cần sớm phát triển ngành khảo cổ dưới nước tại Việt Nam.


“Cơn bão” truyền hình truyền hình thực tế tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.Giọng hát Việt Nhí được cả công luận và giới làm nghề đánh giá cao, đạt tỉ lệ người xem cao kỷ lục so với các chương trình truyền hình thực tế phát sóng năm qua. Dù vẫn còn nhiều sơ xuất đáng tiếc trong khâu tổ chức, nhưng Giọng hát Việt Nhí đã tạo nên “hiện tượng” đặc biệt khiến công luận quan tâm: “Cô bé dân ca” Phương Mỹ Chi. Đây cũng là chương trình được Hội Nhạc sĩ Việt Nam bình chọn là 1 trong 10 sự kiện âm nhạc tiêu biểu trong năm 2013.


Giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên ghi nhận ngôi vị Quán quân thuộc về Quang Anh (Thanh Hóa)

Nghiêm túc chấn chỉnh nghệ thuật biểu diễn: Khởi đầu từ giữa năm 2012 khi đích thân Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh ký Chỉ thị yêu cầu chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang, những vi phạm trong lĩnh vực này đã được xử lý nghiêm túc, kịp thời trong năm 2013.

Tranh Việt “hồi hương”: Hàng loạt tác phẩm của các họa sĩ thời kỳ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương: Vũ Cao Đàm, Lê Phổ.., trong đó có những bức lưu lạc từ cách nay hơn nửa thế kỷ, đã được các nhà sưu tập người Việt đấu giá thành công đưa trở về “đất mẹ”.



Tranh của Vũ Cao Đàm (1908 – 2000) đã “hồi hương”

Liên hoan kịch bản Lưu Quang Vũ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng với các buổi diễn luôn cháy vé, trở thành một hiện tượng của sân khấu năm 2013.

* Những vấn đề còn tồn tại


Lùm xùm trong lĩnh vực xuất bản, mà nổi cộm nhất là nghi vấn xung quanh cuốn sách du ký của Huyền Chip: Xách ba lô lên và đi và những sai sót trong sách Đồng dao cho trẻ mầm non bị Bộ TT&TT ra quyết định thu hồi; sách tham khảo Phép cộng trừ trong phạm vi 100 thiếu tính giáo dục với “bài toán kinh dị”…


Cuốn Xách ba lô lên và đi tập 1: Châu Á là nhà… của Huyền Chip gây “sóng gió” dư luận năm qua

Nhiều sai phạm trong các cuộc thi sắc đẹp và của thí sinh dự thi sắc đẹp: Cụ thể, tháng 6/2013, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã ra quyết định tước giấy phép cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam; xử phạt các người đẹp đi thi hoa hậu chui (Quế Vân, Kim Duyên… bị phạt 15 triệu đồng); Hoa hậu Trần Thị Quỳnh và sự cố dải băng sai tên nước tại Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013.

Tạm dừng biểu diễn với những người dùng scandal gây sốc để nổi tiếng: Bà Tưng, Angela Phương Trinh; Xử phạt vụ sửa lời bài hát Thu cuối và sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa của hai ca sĩ Yanbi (tên thật là Tô Minh Vũ) và Mr.T (tên thật là Tằng Quốc Anh) trong chương trình Young Music tổ chức tại Hải Phòng; xử phạt ông Ngọc Đại 30 triệu đồng về các hành vi sai phạm trong việc sản xuất, phát hành CD Thằng Mõ 1 và yêu cầu thu hồi, không tiếp tục phát tán ra thị trường.


Phát tán bản lậu phim Bụi đời chợ Lớn: Sau khi bộ phim Bụi đời chợ Lớn không được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến, bản lậu bộ phim này đã bị phát tán trên mạng internet.


Tranh cãi gay gắt quanh trường hợp cầu vượt Đàn Xã Tắc; Phản ứng của người dân làng cổ Đường Lâm và phố cổ Đồng Văn với những bất hợp lý trong quy định hiện có về bảo tồn di sản đô thị.


Vấn nạn xâm hại di tích đã đến mức báo động: Hỏa hoạn thiêu rụi đền thờ Lê Lai; Nhà Lang cổ nhất còn sót lại ở tỉnh Hòa Bình đã bị thiêu cháy; Xâm phạm chùa Chàng Sơn (Hà Nội); Chùa Một Cột bị xuống cấp nghiêm trọng, trời mưa tượng Phật phải… đội nón.


Vụ cháy làm 6 người chết khiến Khu Zone 9 phải đóng cửa: Zone 9 ra đời trên nền khu nhà xưởng cũ của một xí nghiệp dược phẩm, và được kỳ vọng trở thành “Quận nghệ thuật” của Việt Nam.


Văn hóa phê bình và tiếp nhận phê bình trong âm nói riêng cũng như trong văn hóa của người Việt nói chung sau “sự cố” giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.


Lùm xùm quanh việc mời “trai đẹp bị trục xuất” sang Việt Nam.


Nhóm Phóng viên VHVN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm