100 lễ vật mỹ thuật mừng Đà Lạt 120 tuổi

28/11/2013 11:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 27/11, tại Đà Lạt đã diễn ra triển lãm mỹ thuật với chủ đề “lễ vật mỹ thuật 120 năm thành phố Đà lạt” do Trường Đại học Nghệ thuật Huế phối hợp với công ty XQ Việt Nam tổ chức.

21 nghệ sỹ với gần 100 tác phẩm gồm các thể loại: Gò kim loại, sơn mài, sơn dầu, bút sắt, bột màu, sắp đặt, nhiếp ảnh, video arts và khắc gỗ.


Triển lãm mỹ thuật, thơ

Đây là những tác phẩm do các giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật Huế sáng tác tại Huế và Đà Lạt, mang âm hưởng tôn tạo các giá trị nhân văn của cuộc sống, đồng thời khắc họa các giá trị văn hóa giao thoa có được sau 120 năm hình thành và phát triển của Đà Lạt.

Cùng với triển lãm mỹ thuật, một số hoạt động các cũng diễn ra như nghi lễ rước mỹ thuật Đà Lạt 120 năm; khai trương khu phố tóc bạc, rước sách 120 năm tại Đền Việt Nam Quốc tổ tiên Mẫu Âu Cơ.

Họa sĩ Phan Lê Chung - Đại học Nghệ thuật Huế cho biết: “Chúng tôi đến đây với tất cả sự vui mừng, hứng thú với bao nhiêu điều ngạc nhiên và tin rằng, những hoạt động nghệ thuật đầy hứng khởi của mình sẽ đóng góp một phần nhỏ bé trong dịp lễ kỷ niệm trang trọng này”.


Không gian Huế trong lòng Đà Lạt

Các tác phẩm mỹ thuật, tranh thêu, thơ ca, âm nhạc, ẩm thực, cây cỏ thuốc chữa bệnh cùng với phong thái riêng được đã đưa đến cho du khách và người dân hiểu thêm về nét văn hóa “Huế thứ hai” trong lòng Đà Lạt.

Đặng Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm