100 di sản thế giới qua nét vẽ của họa sỹ Đỗ Minh Nhàn

05/03/2013 11:15 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi du khách đến Hội An, đều lưu lại trong tâm trí những hình ảnh ấn tượng khác nhau về một trong những thành phố được yêu thích nhất thế giới. Nhưng nhiều người đến Hội An biết đến họa sĩ Đỗ Minh Nhàn, người viết thư pháp duy nhất ở Hội An còn lưu giữ các hình ảnh cổ kính của Hội An bằng nghệ thuật thư pháp.

Họa sĩ Đỗ Minh Nhàn và bức tranh TP Avignon (Pháp)

Nhân dịp triển lãm 100 bức tranh di sản thế giới vào tháng 6 tới tại “Festival Di sản văn hóa Quảng Nam lần V”, họa sĩ Đỗ Minh Nhàn chia sẻ với Thethaovanhoa.vn:

"Đây là bộ sưu tập về thư pháp bằng tranh lớn nhất từ trước đến nay mà tôi đảm nhận. Để thực hiện bộ tranh này, tôi đã dành gần hai năm nghiên cứu và sáng tạo sản phẩm, từ các kỳ quan thiên nhiên thế giới như núi Phú Sĩ ở Nhật Bản,TP Genoa của Ý, TP Agvinon của Pháp đến các di sản của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Kinh thành Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Đến thời điểm này tôi đã thực hiện được hơn 80 bức tranh bằng thư họa và đang gấp rút thực hiện 20 bức tranh còn lại để đến tháng 6 này mang đi triển lãm tại lễ hội Quảng Nam – Hành trình di sản.

Mỗi bức tranh được lấy cảm hứng từ hình ảnh di sản văn hóa được UNESCO công nhận của các nước, góc bên phải những bức tranh đó là ghi chú về lịch sử hình thành cũng như đặc điểm nổi bật của mỗi di sản.

Bộ sưu tập không những thể hiện sự kết nối, trường tồn với thời gian của tinh hoa, văn hóa, con người dân tộc Việt Nam, mà còn thể hiện sự giao lưu với các nền văn hóa của các nước năm châu trên thế giới, để bạn bè và du khách đến thưởng lãm có thể cảm nhận được sự gần gũi, ấp áp của cái đẹp giao thoa văn hóa này".

Bức thư họa Sài Gòn thành phố mùa xuân tượng trưng hình ảnh chợ Bến Thành

* Nguyên do nào đưa ông đến gần với “100 di sản văn hóa thế giới”?

- Khi Hội An chính thức được công nhận Di sản văn hóa vào năm 1999, vốn xuất thân từ một gia đình nhà nho, tôi nhận thức được rằng mình cần phải làm một việc gì đó để tôn lên được nét đẹp văn hóa dân tộc. Từ đó, tôi chính thức bén duyên với nghiệp vẽ tranh thư pháp và bắt đầu hành trình khổ luyện theo đuổi nghề bằng sự đam mê và cái tâm mong muốn giữ gìn và truyền bá  văn hóa dân tộc.

Ý tưởng sáng tạo ra bộ sưu tập gồm 100 bức tranh về Di sản thế giới đã hình thành từ những ngày tôi cùng vài người bạn tham dự một số lễ hội của các nước. Tôi nghĩ rằng bộ sưu tập là lời chào đón nồng nhiệt, thể hiện lòng mến khách của chủ nhà đến những người bạn bốn phương khắp năm châu trên thế giới. Sẽ thật thú vị khi du khách quốc tế đến thăm Hội An và có thể bắt gặp hình ảnh Di sản của đất nước họ được triển lãm tại đây.

Vừa qua, Hội An vừa được bầu chọn là Điểm đến ưa thích nhất do tạp chí nổi tiếng của Anh Wanderlust thực hiện, hi vọng rằng với lợi thế đó, Hội An sẽ ngày càng lôi cuốn đông đảo du khách quốc tế ghé thăm và bộ sưu tầm sẽ thể hiện được tình hữu nghị và quảng bá hình ảnh  Việt Nam với bạn bè quốc tế.

* Ngoài viết thư pháp, ông còn truyền bá các giá trị của thư pháp?

- Hàng năm cứ vào đến đêm giao thừa và đêm rằm phố cổ tôi đã đứng ra tổ chức CLB “ông Đồ già ngồi viết thư pháp tại các ngả đường” cho chữ, vẽ tranh tặng tết cho các bạn trẻ, người yêu thư pháp.

Đối với du khách và các bạn trẻ có sự say mê về thư pháp, ngoài việc vẽ tặng tranh, câu đối thì tôi còn dạy viết thư pháp. Đến nay tôi đã dạy cho hơn 5.000 lượt du khách nước ngoài đến Hội An tìm hiểu về cội nguồn văn hóa biết thêm về thư pháp Việt Nam

* Vâng! Xin cảm ơn ông!

Họa sĩ Đỗ Minh Nhàn đã từng giành Giải nhất cuộc thi sáng tác thơ Haiku bằng Tiếng Việt tại Giao lưu văn hóa Việt-Nhật lần thứ 10; Huy chương vàng thư pháp Hội sinh vật cảnh Quảng Nam. Năm 2008, ông cũng được mời tham dự Festival Huế với các tác phẩm đẹp nhất về thư pháp và thư họa.





Hồng Thúy (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm