Xem Vinh quang gia tộc “kiểu” Việt Nam

13/09/2011 09:34 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Thêm một bộ phim được Việt hóa từ kịch bản của Hàn Quốc: Cầu vồng tình yêu sẽ lên sóng VTV3 vào thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần kể từ 15/9. Khi phiên bản Hàn (với tựa tiếng Việt Vinh quang gia tộc) đã quá thành công, kể cả khi phát sóng ở VN năm 2009, liệu Cầu vồng tình yêu có còn hấp dẫn?

Hơn hai năm trước, khi quyết định dừng sóng Những người độc thân vui vẻ - một bộ phim được Việt hóa từ kịch bản của Trung Quốc - Hãng phim truyền hình, Đài Truyền hình VN (VFC) và Công ty Mesa đã tiếp tục tìm kiếm một kịch bản hay để thay thế. Sau cùng, Vinh quang gia tộc của Hàn Quốc đã được chọn. Đây là một trong những bộ phim truyền hình từng đạt tỉ lệ người xem cao nhất tại Hàn Quốc. Phim giành giải Biên kịch xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình Hàn Quốc và được Hãng Warner Bros mua bản quyền để làm lại. Phim cũng từng “hot” khi phát sóng trên kênh HTV3 năm 2009.

Cảnh trong phim Cầu vồng tình yêu

Vinh quang gia tộc là câu chuyện về gia đình họ Ha danh giá. Bố ông Ha Man Ki sinh trưởng trong một gia đình danh gia vọng tộc nhưng không may gặp biến cố. Ha Man Ki đã nỗ lực rất nhiều trong việc vực lại thanh danh nhà họ Ha... Thời gian trôi qua, nếp sống khắc nghiệt, cứng nhắc nhà họ Ha bắt đầu thay đổi từ những thay đổi của cô cháu gái út. Trong khi đó, Cầu vồng tình yêu kể về một gia đình mà gia phong và nề nếp luôn được ghi dấu trong tâm trí mỗi thành viên; là sự trăn trở giữa việc giữ gìn đạo đức theo khuôn khổ cứng nhắc của lớp cha ông với cái tôi mạnh mẽ của những người trẻ...

Những tương đồng của phiên bản Việt và Hàn hầu như xuyên suốt câu chuyện phim: nhân vật Hoàng Sơn (Trọng Trinh đóng) và Ha Suk Ho đều ngoài 50 tuổi, vợ mất sớm, có ba con và tìm thấy tình yêu với một phụ nữ trẻ; nhân vật Sơn Tùng (Hải Anh) và Ha Su Young sống theo sự chỉ đạo của ông và bố; nhân vật Thế Hiển và Ha Tae Young luôn muốn tìm tự giải thoát trong vỏ bọc gia giáo...

Cầu vồng tình yêu quy tụ dàn diễn viên sáng giá, với những gương mặt kỳ cựu như: NSƯT Anh Thái, Trọng Trinh, Hương Dung... hay những “sao”: cựu người mẫu Hải Anh, Hồng Diễm, Diệu Hương, Đan Lê, Hoàng Xuân... và được dàn dựng bởi hai đạo diễn tên tuổi của VFC: Trọng Trinh và Vũ Hồng Sơn.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc VFC - khẳng định, không phải đoàn phim không áp lực khi bắt tay thực hiện một bộ phim Việt hóa. Tuy nhiên, sau khi 85 tập phim hoàn thành, ông có thể tự tin và hài lòng về chất lượng nội dung cũng như nghệ thuật của Cầu vồng tình yêu.

H.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm