Xem 7 tác phẩm sắp đặt ‘Nhận diện và kết nối’ của họa sĩ Đặng Thị Khuê

26/10/2014 19:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (26/10) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 - Nguyễn Thái Học, Hà Nội), triển lãm sắp đặt “Nhận diện và kết nối” của họa sĩ Đặng Thị Khuê đã khai mạc.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 7 tác phẩm sắp đặt: Tri âm, Cá thể và cộng đồng, Mẹ, Dấu ấn, Cõi nhân gian, Ngôn ngữ, Âm hưởng địa ngàn. Những tác phẩm gắn liền với Tây Nguyên, nơi mà bà coi là một cội nguồn bản nguyên.

“Đừng hỏi tôi tại sao lại lựa chọn sắp đặt, cũng đừng bắt tôi phải cắt nghĩa, mọi thứ được tôi làm theo cảm xúc từ trái tim, bày tỏ thái độ của tôi với cuộc sống. Còn mọi người hãy tự cảm nhận theo cách riêng của mình” - họa sĩ Đặng Thị Khuê, chia sẻ.


Họa sĩ Đặng Thị Khuê và nhà phê bình Phan Cẩm Thượng tại lễ khai mạc triển lãm Nhận diện và kết nối. 

Với 7 phần khác nhau trong triển lãm, nhưng chung nhất một suy tư về con người lúc nào cũng phải đối diện với chính mình và quá khứ mà chúng ta đang làm tổn thất...

Hoài Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm