Xâm phạm tác quyền: Hạ mức phạt cá nhân xuống 250 triệu đồng

02/03/2013 07:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là thay đổi đáng chú ý trong dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, do Cục bản quyền tác giả soạn thảo và dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/6.

Nghị định trên được Cục bản quyền soạn thảo trên cơ sở Luật xử lý vi phạm hành chính (được Quốc hội thông qua vào giữa năm 2012 và sẽ áp dụng từ 1/7 tới đây). Trước đó, các sai phạm trong lĩnh vực bản quyền vẫn được xử lý theo các nghị định cũ bao gồm Nghị định 47 (năm 2009) và tiếp theo là Nghị định 109 (năm 2011). Theo hai nghị định này, các tổ chức hoặc cá nhân có hành vi phạm bản quyền có thể chịu mức xử phạt tối đa là 500 triệu đồng.

Sách lậu là một trong những lĩnh vực xâm phạm bản quyền phổ biến nhất tại Việt Nam

Nhưng theo Nghị định mới, mức xử phạt tối đa với các cá nhân chỉ áp dụng với mức 250 triệu đồng. Còn lại, mức tiền phạt tối đa áp dụng với các tổ chức đại diện cho tập thể vẫn giữ nguyên con số 500 triệu đồng.

“Rất nhiều người thắc mắc về việc mức xử phạt cá nhân được điều chỉnh xuống bằng một nửa so với mức xử phạt của tổ chức. Thực tế, đây là điều được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính mà Quốc hội thông qua năm vừa rồi” - Ông Vũ Ngọc Hoan, Quyền Cục trưởng Cục bản quyền, giải thích.

Cũng theo dự thảo Nghị định mới này, các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được cụ thể hóa theo 38 hạng mục khác nhau. Tùy thuộc vào giá trị hàng hóa vi phạm (phần mềm, băng đĩa, sách lậu...) trong mỗi trường hợp, các mức phạt được quy định từ 1 triệu đồng cho tới 250 triệu đồng, kèm theo các hình thức như tiêu hủy hàng hóa, phương tiện vi phạm, thu hồi giấy phép kinh doanh, tước thẻ giám định viên của những cá nhân thiếu trách nhiệm và xảy ra sai sót...

Cũng theo ông Hoan, trong vài năm nay, mức phạt 500 triệu đồng mới chỉ được áp dụng một lần duy nhất tại TP.HCM, với một đơn vị chuyên tổ chức in ấn và gia công sách lậu.

Chưa có thống kê cụ thể nhưng theo ông Hoan, nạn xâm phạm bản quyền vẫn diễn ra khá mạnh tại VN trong những năm qua. Đặc biệt ở lĩnh vực phần mềm máy tính, theo đánh giá của một tổ chức tác quyền tại Mỹ thì: mức độ vi phạm bản quyền của VN là 80%, trong khi con số trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 55 %.

Chiêu Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm