Whitney Houston qua đời ở tuổi 48

12/02/2012 10:00 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH Online) – Diva Whitney Houston đã qua đời ở Los Angeles ở tuổi 48. Người phát ngôn cho gia đình Houston đã xác nhận thông tin và nói với Reuters: “Thật không may, điều đó là sự thật”.

Houston được biết đến với tư cách là một trong số những nữ ca sỹ nổi tiếng nhất mọi thời đại với những ca khúc đỉnh cao như I Will Always Love You hay Saving All My Love For You. Tuy nhiên giai đoạn sau của sự nghiệp Whitney Houston lại bị phủ bóng bởi chất kích thích và cuộc hôn nhân sóng gió với nam ca sỹ Bobby Brown.


Phát ngôn viên của sở cảnh sát Los Angeles thông báo với giới truyền thông: “Vào lúc 3 giờ 55 phút chiều Whitney Houston được xác nhận là đã qua đời tại khách sạn Beverly Hilton”.

Houston khởi đầu sự nghiệp ca hát với dòng nhạc soul và nhạc nhà thờ. Mẹ cô là ca sỹ Cissy Houston, bà là cháu của ca sỹ Dionne Warwick, và là con đỡ đầu của huyền thoại Aretha Franklin.

Cô lớn lên ở New Jersey, bắt đầu ca hát tại các nhà thờ, rồi chuyển đến các hộp đêm ở New York, cô còn làm nghề người mẫu trước khi ký hợp đồng với công ty thu âm Arista. Đỉnh cao sự nghiệp của cô là vào những năm 1980 và 1990 khi cô giành được rất nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 6 giải Grammy, nhiều album và đĩa đơn của cô cũng được xếp hạng nhất tại các bảng xếp hạng uy tín.

Nhà phê bình âm nhạc Paul Gambaccini cho biết nhiều ca sỹ như Mariah Carey hay Christina Aguilera đã cố gắng học hỏi phong cách biểu diễn xuất sắc của cô nhưng không ai trong số họ thành công.

Ngoài âm nhạc, Houston cũng đã gặt hái được một số thành công trong lĩnh vực điện ảnh, mà điển hình là 2 bộ phim The Bodyguard Waiting to Exhale.

Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây sự lạm dụng chất kích thích đã hủy hoại cơ thể và giọng hát vốn được thừa nhận là một trong những giọng ca đẹp nhất của dòng nhạc pop. Cô từng thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn: “Con quỷ lớn nhất chính là bản thân thôi. Tôi vừa là bạn thân vừa là kẻ thù của chính tôi”.

Giới truyền thông cho biết cái chết của Houston chắc chắn sẽ phủ bóng lên lễ trao giải Grammy sắp diễn ra tại Los Angeles.

Trần Việt (theo BBC)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm