Niềm vui và nỗi đau của làng giải trí thế giới năm qua

27/12/2015 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 2015 là năm có nhiều sự kiện. Với nhiều người, đây là năm tốt lành. Nhiều ngôi sao gặt hái được thành công đáng kể trong sự nghiệp, như album mới của nữ ca sĩ Anh Adele đã phá vỡ nhiều kỷ lục, trong khi ngôi sao pop Mỹ Taylor Swift có những màn diễn chật cứng khán giả trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, 2015 lại là năm đầy khó khăn với nhiều người. Bill Cosby bị tổn hại danh tiếng với cáo buộc lạm dùng tình dục, trong khi một số lại đối diện với bi kịch, trong đó có gia đình của Bobbi Kristina Brown, cô con gái xấu số của thần tượng pop quá cố Whitney Houston.

1. Cái chết yểu của Bobbi Kristina Brown: Cô con gái duy nhất của thần tượng pop quá cố Whitney Houston đã vội vã được nhập viện hồi tháng 1, sau khi được phát hiện bất tỉnh trong phòng tắm tại nhà riêng của cô ở Roswell, bang Georgia.

Khoảng 3 tháng sau đó, bà Cissy Houston, bà ngoại cô cho biết Bobbi bị “tổn hại não không thể phục hồi”. Tháng 6, Bobbi được chuyển tới bệnh viện dành cho người hấp hôi. Ngày 24/6, cô qua đời ở tuổi 22.

Đến giờ, nguyên nhân cái chết của Bobbi vẫn bị xem là một hành động tội ác và đang trong điều tra. Tổ chức quản lý di sản của Bobbi đã kiện bạn trai lâu năm của cô, Nick Gordon, với cáo buộc chính anh ta đã đẩy cô tới cái chết. Gordon phủ nhận mọi cáo buộc và đã đâm đơn kháng án hồi tháng 9.

2. Caitlyn Jenner công khai giới tính: Hồi cuối tháng 4, Jenner, cựu vận động viên Olympic Bruce Jenner, đã gây sốc khi nói với người dẫn chương trình Diane Sawyer của ABC, rằng: “Tôi là một phụ nữ. Não của tôi thiên về nữ hơn là nam giới. Mọi người thật khó hiểu được điều này, song trong thâm tâm tôi chỉ nghĩ mình là một phụ nữ”.


Jenner thời là vận động viên Olympic (bên trái) và sau khi phẫu thuật chuyển giới, xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vanity Fair

Ngày 1/6, sau khi phẫu thuật chuyển giới, Jenner đã “phô” ngoại hình mới của mình trên trang bìa tạp chí Vanity Fair với dòng chữ: “Hãy gọi tôi là Caitlyn”. Jenner cho biết “Cuộc phẫu thuật khó khăn hơn rất nhiều so với hình dung của tôi. Kể từ đó, Caitlyn Jenner luôn bày tỏ sự ủng hộ người chuyển giới.

3. Thế giới đón chào Công chúa Charlotte: Năm 2013, Hoàng gia Anh đã đón chào Hoàng tử George. Và thời khắc đáng yêu nhất của chàng hoàng tử nhỏ này là ngày 2/5, khi cha cậu, Hoàng tử William, đưa George đến bệnh viện thăm mẹ Catherine, Công tước xứ Cambridge, và cô em gái mới sinh, Công chúa Charlotte Elizabeth Diana.

4. Bill Cosby bị nhiều phụ nữ cáo buộc lạm dụng tình dục: Cuối năm 2014, hơn 10 người phụ nữ đã tố cáo nam diễn viên hài gạo cội Mỹ Bill Cosby đã cho họ dùng thuốc và lạm dụng tình dục. Năm nay, số phụ nữ cáo buộc ông đã lên tới hơn 50 người. Hồi tháng 7, tạp chí New York đã đăng bài viết, trong đó có lời cáo buộc của 35 phụ nữ. Vài tháng sau, 13 người tiếp tục lên tiếng trong phim tài liệu mang tựa đề Cosby: The Women Speak.

Thông qua luật sư của mình, Cosby phủ nhận mọi cáo buộc. Mới đây, ông đã kiện lại 7 người phụ nữ đã kiện ông với cáo buộc “phỉ bàng, bôi nhọ”.


Diễn viên hài gạo cội Bill Cosby

5. Tracy Morgan tái xuất chương trình Saturday Night Live: Năm 2014, Tracy Morgan đã “dính” vào một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng khiến anh bị thương nặng, còn bạn anh, nghệ sĩ hài James McNair tử nạn.

Tháng 9, Morgan đã có cuộc tái xuất thành công. Xuất hiện tại lễ trao giải Emmy, Morgan bày tỏ: “Sau một thời gian dài tôi đã trở lại. Tôi đã bị tổn hại não nghiêm trọng và bị hôn mê suốt 8 ngày”.

Sau đó, Morgan đã trở lại với Saturday Night Live, chương trình đã giúp anh có bước đột phá trong sự nghiệp.

6. David Letterman từ giã chương trình The Late Show: Nước Mỹ có những chương trình góp phần tạo nên “Kỷ nguyên Vàng của Truyền hình”. Tuy nhiên, năm 2015 lại đánh dấu sự chấm hết của nhiều chương trình từng được khán giả rất yêu thích.

David Letterman từ giã chương trình The Late Show hồi tháng 5. Vài tháng sau đó, Jon Stewart nói lời từ biệt với người hâm mộ chương trình Daily Show. Bên cạnh đó, một số chương trình khác cũng chia tay khán giả, như Mad Men, Parks and Recreation, Justified Glee.

7. Charlie Sheen thừa nhận nhiễm HIV: Vài năm trở lại đây, Sheen nổi tiếng với vai trò diễn xuất, tuy nhiên phong cách sống “trụy lạc” của anh cũng làm tốn nhiều giấy mực của báo giới. Song hồi tháng 11, Sheen đã khiến cả thế giới “choáng” khi trong cuộc phỏng vấn của chương trình Today, anh đã thừa nhận mình nhiễm HIV.

Sheen cho biết, anh có kết quả dương tính với HIV từ cách đây 4 năm và khẳng định, anh nói rõ điều này với từng người “bạn tình” của mình. Giờ Sheen muốn giúp đỡ nhiều người khác và hy vọng những người mắc HIV cũng công khai căn bệnh của mình.

8. Adele tái xuất thành công “ngoạn mục”: Năm 2011, nữ ca sĩ Anh Adele phát hành album 21 và đoạt 6 giải Grammy. Trong suốt gần 5 năm qua, người hâm mộ nóng lòng chờ đón album mới của cô. Kết quả là hôm 20/11, Adele đã phát hành album mới, mang tựa đề 25, trong đó có đĩa đơn ăn khách Hello.

Đây là album thứ 3 của Adele và nó đã lập kỷ lục về lượng đĩa bán ra trong tuần đầu phát hành ở Mỹ (3,38 triệu bản). Sau ba album đã tiêu thụ được 5 triệu bản. Người hâm mộ lại nhận được tin vui khi Adele thông báo cô sẽ tổ chức lưu diễn thế giới vào năm 2016.  

9. Phim ‘Thần lực thức tỉnh’ lập nhiều kỷ lục: Ngày 18/12, tập phim Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh đã chính thức có mặt tại các rạp chiếu trên khắp thế giới. Tập phim mới, do nhà làm phim Mỹ J.J. Abrams đạo diễn, đã thỏa mãn được mọi kỳ vọng của người hâm mộ. Nhờ vậy, phim đã thu về được 517 triệu USD từ phòng vé trong dịp cuối tuần đầu tiên. Phim còn lập kỷ lục trong ngày công chiếu, thu về được 57 triệu USD. Thần lực thức tỉnh còn là phim đạt ngưỡng 100 triệu USD nhanh nhất.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm