“Vua” Rumba Edmundo Ros qua đời ở tuổi 100

24/10/2011 06:31 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Nhạc sĩ/ca sĩ Mỹ Latin Edmundo Ros vừa qua đời tại nhà riêng ở Tây Ban Nha, thọ 100 tuổi. Ros là nghệ sĩ dòng rumba tài năng nhất trong thế hệ của mình. Ông và ban nhạc rumba đã thu âm hàng trăm nhạc phẩm và đã tiêu thụ được hàng triệu đĩa.

Trong những năm 1940, Nữ hoàng Anh Elizabeth II, khi đó còn là Công chúa, đã lần đầu tiên nhảy trước công chúng trong điệu nhạc do ban nhạc của Ros chơi.

Ros sinh ngày 7/12/1910 tại Trinidad. Mẹ ông là người Venezuela, còn cha ông mang dòng máu Scotland. Ông sống ở Venezuela 10 năm, từng chơi trong ban nhạc của Viện Hàn lâm Quân sự Venezuela và Dàn nhạc Giao hưởng Venezuela.

Sau này, ông học phối âm, sáng tác tại Viện Hàn lâm Âm nhạc Hoàng gia ở London. Các ban nhạc của ông thường trình diễn trong các câu lạc bộ và nhà hàng ở thành phố này. Nhạc phẩm The Wedding Samba (1949) của ông đã tiêu thụ được 3 triệu bản, còn album Rhythms of The South (1958) đạt 1 triệu bản.

Năm 1975, ông chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 64, sau khi đã giải tán ban nhạc và hủy toàn bộ các bản phối âm. Ros chuyển tới sống ở Costa Blanca, Tây Ban Nha và thực hiện màn trình diễn cuối cùng hồi năm 1994. Ông được trao Huân chương Đế chế Anh vào năm 2000.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm