Vua đầu bếp: Thí sinh chọn Cocktail cua thách đấu Christine Hà

06/04/2013 08:15 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Chọn thách đấu với Vua đầu bếp Mỹ - Christine Hà để giành lợi thế được lọt vào top 10, tuy nhiên thí sinh Anh Thư đã không thể làm món Cocktail cua ngon như Vua đầu bếp Mỹ.

Tối qua, top 17 Vua đầu bếp - MasterChef Việt Nam bước vào phần tranh tài đầu tiên và phải vượt qua thử thách Chiếc hộp bí ẩn. Khi mở chiếc hộp này ra tất cả đều ồ lên vì hai nguyên liệu chính là cá hồi và socola cộng với bột mì, trứng bơ, sữa tươi, khoai lang... Trong khi tất cả cùng chọn làm món cá hồi và mì Ý thì thí sinh Anh Thư là người duy nhất chọn làm bánh socola. Lựa chọn mang tính chiến thuật này đã giúp cô chiến thắng trong vòng Chiếc hộp bí ẩn.


Anh Thư đã được gặp Vua đầu bếp Mỹ - Christine Hà, được chọn 1 trong 3 món ăn cô từng thể hiện thành công tại MasterChef Mỹ là: Cocktail cua (gồm có cua biển, trái bơ và cà chua), Bún xào sò điệp chiên (bún, sò điệp) và Cá trê kho, đồ chua (cá trê, rau củ). Kết quả Anh Thư đã chọn Cocktail cua để cho top 17 cùng nấu. Trong thử thách này nếu thách đấu với Christine Hà và thắng Anh Thư sẽ được đặc cách vào top 10. Mặc dù đã xem kĩ phần làm món Cocktail cua của Christine Hà trong chương trình MasterChef Mỹ nhưng kinh nghiệm đó chỉ giúp Anh Thư làm được món ăn tương đối giống. Giám khảo chê phần sốt cà của cô hơi bị chua.

Vượt lên trong phần thi Cocktail cua lại là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, cô Thúy Hồng. Và thật ngạc nhiên khi thí sinh rất xuất sắc ở vòng loại là Trần Nguyên Giáp lại bị lọt vào tốp nguy hiểm khi mạo hiểm thay nước sốt cà bằng nước sốt làm từ xoài. Người nấu ăn dở nhất là thí sinh Văn Dần buộc phải bỏ lại tạp dề trắng để từ rời cuộc chơi.


Nhưng kịch tính xảy ra vào phút cuối, thí sinh Đức Hạnh đã xin phép rời cuộc thi để còn lo việc công ty. Thí sinh này đã cố tình nấu dở để bị loại, tuy nhiên phải tới khi chị lên tiếng thì mới thực sự "được" loại. Vì lý do này mà Văn Dần được ở lại.

Tuần sau 20h00, thứ 6 ngày 12/04 các thí sinh sẽ chia thành hai đội, để nấu ăn cho nhiều người.

Ba thí sinh xuất sắc nhất phần thi "Chiếc hộp bí ẩn", từ trái qua: Trần Nguyên Giáp, Ngọc Tấn, Anh Thư.

Ngọc Tấn và món cá hồi áp chảo ăn kèm nui




Món bánh socola giúp Thúy Hồng dẫn đầu ở phần "Chiếc hộp bí ẩn"


Trần Nguyên Giáp làm món cá hồi áp chảo sốt kem




Thắng trong phần "Chiếc hộp bí ẩn" Anh Thư được gặp Christine Hà, được chọn 1 trong 3 món của Hà để cho top 17 nấu.


Anh Thư còn được hỏi 3 câu hỏi về món ăn này.


Món Cocktail cua


Christine Hà đích chấp nhận lời thách đấu của thí sinh Anh Thư cùng làm món Cocktail cua.


Ba giám khảo từ trái sang Phạm Tuấn Hải (thay giám khảo Hoàng Khải), Luke Nguyễn, Tịnh Hải thử món cocktail cua của Christine Hà và Anh Thư.




Top 3 thí sinh làm Cocktail cua ngon nhất, từ trái qua: Quang Huy, Thanh Hòa, Thúy Hồng. Người được đánh giá làm tốt nhất chính là cô Thúy Hồng.



Trong phần thi này thí sinh Văn Dần (trái) đã bị loại nhưng vì thí sinh Đức Hạnh xin rút nên Văn Dần được ở lại.

Linh Lan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm