Vụ mặc áo tu: Huyền Trân đội tóc giả 'để làm vui lòng bố Quang Lê'

26/04/2015 10:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì ca sĩ nhí Huyền Trân cũng đã phải chịu phép từ “bố nuôi” Quang Lê khi cô không thể cạo tóc và mặc áo tu lên sân khấu chương trình ca nhạc Hát trên quê hương vừa tổ chức tối qua.


Huyền Trân cuối cùng thay trang phục ni cô bằng chiếc áo dài, đội tóc giả

Thay vào đó, Huyền Trân mặc áo dài, đi giày cao gót, giấu bộ tóc giả trong chiếc mũ len xanh. Nhiều khán giả khá bất ngờ với hình tượng mới này của Huyền Trân. Có người khen cô xinh quá không thể nhận ra, có người lại bảo hình tượng mới này sẽ làm cô bị “lẫn” vào đám đông.

Khi được hỏi về cảm giác của mình trong bộ dạng mới, Huyền Trân sau một lúc ấp úng đã nói rằng cô làm điều này “để làm vui lòng bố Quang Lê”.


Huyền Trân hát 2 bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Cát bụi và Diễm xưa

Vụ “trang phục ni cô” của Huyền Trân mấy ngày qua có tác dụng biến cô thành điểm nhấn trong đêm nhạc Hát trên quê hương bởi nếu không có cô, chương trình này gần như không có gì để nói.

Cả một chương trình liveshow gần như thiếu hẳn một kịch bản phù hợp, sân khấu đơn giản quá mức, hiệu ứng chỉ có đúng 2 màn hình led phía sau tạo phông. Nhiều khán giả hơi ngơ ngác tự hỏi sao một live show mà lại thiếu nhiều tiết mục dàn dựng như thế.


Dù tạo sự thu hút lúc ban đầu nhưng càng về sau ca sĩ Tuấn Anh khiến khán giả tỏ ra mệt mỏi khi anh tùy hứng kéo dài tiết mục biểu diễn của mình

Những khách mời tham gia gần như tự xem mình là chủ của bữa tiệc, liên tục tùy hứng kéo dài thời gian trên sân khấu khiến chương trình đến nửa đêm vẫn chưa xong. Ca sĩ hải ngoại Tuấn Anh, sau vài bài đầu tiên được vỗ tay nhiệt liệt đã nổi hứng chơi thêm vài bài nữa khiến nhiều người la ó và đồng thanh “Vô đi, vô đi”.


Ca sĩ Quang Lê song ca cùng Lưu Ngọc Hà, át chủ bài mới của công ty Quang Lê 

Ca sĩ Phi Nhung cũng không ngoại lệ. Ra sân khấu, hát xong phần của mình cô còn nổi hứng và tặng thêm vài bài khiến cho danh hài Trường Giang trong cánh gà phải cầm mic hét to “Nhung ơi Nhung, 12 giờ là sân khấu cúp điện đó nha Nhung”.

MC Thanh Bạch nhiều lúc phải chạy ra sân khấu diễn trò để các ca sĩ khách mời biết tín hiệu mà cắt ngắn tiết mục của mình nhưng không thành công.

Và những việc này đã nói lên rằng chương trình không có một kịch bản hoàn chỉnh, tự nối, tự ráp, các MC cũng không biết kết nối ra sao để live show có một mạch nội dung uyển chuyển, thu hút.


Ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi

Live show Hát trên quê hương – Tình yêu & nỗi nhớ thu hút khoảng gần 2000 khán giả và nhiều người trong số đó đánh giá rằng chương trình lần này không hay bằng những show Hát trên quê hương trước đó.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm