VTV: Các buổi diễn Đồ Rê Mí bán vé là mạo danh

22/02/2012 11:08 GMT+7 | Âm nhạc

Các khán giả nhí đã phải đứng trên ghế nhựa để xem "Đồ Rê Mí" mạo danh tại Bình Dương đêm 18/02 (Nguồn: Pháp luật TPHCM).

Ngày 21/2, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có ý kiến phản hồi liên quan đến việc chương trình “Đồ Rê Mí” bị mạo danh.

Theo đó, trong vòng một tuần trở lại đây, báo chí và dư luận khán giả phản ánh việc một số đơn vị tổ chức sự kiện đã sử dụng tên “Đồ Rê Mí” để tổ chức các buổi biểu diễn có bán vé tại một số địa phương.



Các khán giả nhí đã phải đứng trên ghế nhựa để xem "Đồ Rê Mí" mạo danh tại Bình Dương đêm 18/02 (Nguồn: Pháp luật TPHCM).

Các hoạt động này sử dụng trái phép hình ảnh của chương trình và các thí sinh đã đạt giải cao trong cuộc thi Đồ Rê Mí trên VTV để đánh lừa khán giả với nội dung, cách thức tổ chức “bát nháo,” “nhảm nhí” khiến khán giả rất bức xúc.

Trước sự việc này, Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định Đồ Rê Mí vốn là một cuộc thi trên truyền hình với mong muốn ươm mầm tài năng âm nhạc nhí.

Được bắt đầu từ năm 2007, tính đến nay, sau 5 năm tổ chức, chương trình Đồ Rê Mí mới có mặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và khu vực Tây Nguyên.

Ngoài các buổi ghi hình các vòng thi và các số đặc biệt của chương trình Đồ Rê Mí phục vụ cho việc phát sóng, Đài Truyền hình Việt Nam từ trước đến nay chưa tổ chức bất kỳ một buổi biểu diễn nào mang tên Đồ Rê Mí.

Các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phục vụ cho mục đích phát sóng trên VTV, các buổi ghi hình chương trình Đồ Rê Mí hoặc gala Đồ Rê Mí đều không bán vé mà phát vé mời miễn phí tới khán giả.

Vì vậy, với những trường hợp mạo danh, lợi dụng thương hiệu, tên chương trình Đồ Rê Mí gây ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của chương trình với khán giả là vi phạm nghiêm trọng bản quyền của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc trên.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm