Vietnam Idol: GK Quốc Trung bị áp lực khi nhận xét Hương Giang

01/12/2012 06:30 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Trong đêm Gala 5 – đêm tác giả, 6 thí sinh chia đều bài hát của 2 nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Anh Quân. Dễ thấy rằng, những thí sinh bốc thăm trúng bài hát của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh dễ dàng lấy được cảm tình của khán giả hơn các thí sinh hát các khúc của nhạc sĩ Anh Quân.

Nếu như Hương Giang, Hoàng Quyên, Thảo My không gặp khó khăn mấy với những bản nhạc dance của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh thì Ya Suy, Thanh Tùng và Bảo Trâm không có được lợi thế này.



Phần trình diễn "Lại gần bên anh" của Ya Suy

Phần trình diễn ca khúc Lại gần bên anh (Anh Quân) của Ya Suy tuy được giám khảo khen động viên nhưng thực tế thí sinh này đã khá chật vật với bài hát có tiết tấu và giai điệu đòi hỏi người hát phải có trình độ thanh nhạc và nhạc cảm nhất định. Ya Suy đã hát phô nhiều chỗ và những bước chân của anh không ăn nhập được với nhịp của bài hát. Vì phải đuổi theo một thể loại âm nhạc “không thuộc về mình” nên Ya Suy hát gần như không có cảm xúc. Tuy nhiên, ngoại hình, trang phục của Ya Suy khiến cho anh chàng trông khá bắt mắt, khác hẳn với lúc anh bắt đầu cuộc chơi này.



Thanh Tùng khá chật vật với "Tiếng dương cầm"

Phần trình diễn Tiếng dương cầm của Thanh Tùng còn tệ hơn Ya Suy. Thanh Tùng không làm chủ được bài hát, và đáng lo nhất là hát không có chút cảm xúc nào. Thanh Tùng lý giải chuyện phong động giảm sút là do anh đã xa nhà đã gần 3 tháng nên thấy nhớ và buồn. Lời giải thích khiến anh được khán giả vỗ tay nhưng không thể át đi thực tế Thanh Tùng sẽ “gặp khó” trong đêm công bố kết quả. Tuy nhiên, cũng không thể nói trước vì với ngoại hình bắt mắt, dễ thương như vậy rất có thể anh sẽ được khán giả “cứu” bằng tin nhắn.



Bảo Trâm vẫn giữ được phong độ, cô là thí sinh hát nhạc Anh Quân tốt nhất

Bảo Trâm là thí sinh có phần thể hiện tốt nhất ca khúc của nhạc sĩ Anh Quân. Chọn Hãy cho em gần bên anh, cô đã thể hiện được tình cảm sâu lắng trong bài hát. Trâm cũng biết cách vận dụng kỹ thuật thanh nhạc vào bài hát này. Những đoạn chuyển giọng Bảo Trâm thể hiện khá tốt, và chính nhạc sĩ Anh Quân cũng khen ngợi cô hát hay. Anh Quân còn nói: “Hôm nay em rất xinh và anh thấy em rất giống vợ anh!” khiến khán giả bật cười thích thú. Là thí sinh cuối cùng trình diễn ca khúc của Anh Quân, có lẽ Bảo Trâm đã làm nhạc sĩ Anh Quân phấn chấn hơn khi cho khán giả thấy rằng vẫn có những ca sĩ trẻ có thể hát hay bài hát của anh.



Hoàng Quyên đã trình diễn trôi chảy dù dance không phải thế mạnh

Hoàng Quyên vẫn là thí sinh dai sức nhất trong cuộc thi này. Quyên chẳng hề lúng túng với thể loại dance không phải sở trường. Ngoại hình ưa nhìn, trình diễn tốt, giọng hát với kỹ thuật thanh nhạc bài bản, cảm xúc vừa đủ và nhất là sự sáng tạo, cô đã làm cho ca khúc Chuông gió – một "hit" của nữ ca sĩ Thu Minh có một tinh thần hoàn toàn mới, khác lạ nhưng cũng rất hấp  dẫn. Trong đoạn video clip phát trước tiết mục biểu diễn, Hoàng Quyên đã nhân tiện  thanh minh cho sự cố vạ miệng hồi tuần trước khi trót nói không hay về cuộc thi The Voice trong một bài trả lời phỏng vấn. Mong rằng điều này sẽ giúp cô không bị khán giả tẩy chay, bởi nếu điều đó xảy ra thì sẽ rất phí cho một giọng hát nhiều tiềm năng.



Thảo My hát "Ngày của tôi" khá nhạt nhòa

Thảo My hát Ngày của tôi khá nhạt nhòa, không tạo được một dấu ấn nào dù ca khúc này rất sôi động. Nhưng hạn chế nhất có lẽ là Hương Giang. Cô khá vất vả với ca khúc Bóng mây qua thềm của nhạc sĩ họ Võ. Hương Giang đã hát chênh phô, trật nhịp và trình diễn gượng gạo. Dễ thấy rằng tuy được khán giả ủng hộ nhưng Hương Giang khá lạc lõng trên sân khấu. Với chất giọng mảnh, yếu, lại không có căn bản, Hương Giang đã cho thấy cô đang bị quá sức.


Nhạc sĩ Quốc Trung chịu nhiều áp lực khi phải nhận xét về giọng hát của Hương Giang

Nhạc sĩ Quốc Trung đã đỡ khắt khe hơn khi nhận xét Hương Giang, nhưng anh cũng khá thẳng thắn khi nói rằng: “Tôi biết em phải chịu rất nhiều áp lực nhưng tôi cũng rất áp lực với việc phải nhận xét về em thế nào về chuyên môn sao cho công bằng với các bạn thí sinh khác mà vẫn không làm tổn thương em”. Có lẽ Hương Giang và cả các khán giả trong cộng đồng của cô cũng nên hiểu đúng ý muốn của nhạc sĩ Quốc Trung khi anh nhận xét về Hương Giang, bởi nói như chính thủ lĩnh ICS - tổ chức vì quyền lợi của cộng đồng LGBT (người đồng tính, chuyển giới và song giới) đầu tiên của Việt Nam Trần Khắc Tùng thì “khen người LGBT cũng là một sự kỳ thị”.



Nhạc sĩ Anh Quân (trái) và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh trong gala nhạc tác giả của Vietnam Idol

Huyền Thơ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm