Việt Nam lần đầu được chọn là nơi khai mạc MAMA

11/09/2017 17:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet 2017 (thường được biết đến với tên Lễ trao giải MAMA) sẽ khởi động tại Việt Nam vào cuối năm nay đang khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

Theo đơn vị tổ chức CJ E&M, giai đoạn từ ngày 25/11-1/12 sẽ đánh dấu "tuần MAMA", khi sự kiện âm nhạc danh tiếng này lần lượt diễn ra ở 3 đất nước, trong 4 ngày.

Cụ thể, lễ trao giải MAMA sẽ khởi động tại Nhà hát Hòa Bình ở Việt Nam 25/11, sau đó là tại trung tâm thể thao Yokohama (Nhật Bản) vào ngày 29/11, Khách sạn W ở Hong Kong vào 30/11, và cuối cùng là tại trung tâm AsiaWorld-Expo ở Hong Kong ngày 1/12.

Chú thích ảnh
Thông tin lễ trao giải âm nhạc Mnet lần đầu diễn ra ở Việt Nam cũng được đăng tải trên trang Twitter của ban tổ chức

Shin Hyung Kwan, người phụ trách bộ phận Nội dung Kinh doanh của lễ trao giải Mnet cho biết: "Với sự hiểu biết và kinh nghiệm tích lũy được trong suốt 9 năm qua, chúng tôi sẽ mở rộng MAMA thành lễ trao giải quy mô nhất châu Á".

"Chúng tôi cũng sẽ biến MAMA 2017 thành lễ hội âm nhạc lớn nhất dành cho người yêu nhạc châu Á" - ông chia sẻ thêm.

Noo Phước Thịnh giành giải 'Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất' tại MAMA 2016

Noo Phước Thịnh giành giải 'Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất' tại MAMA 2016

Cách đây ít phút, trên sân khấu lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2016 (MAMA 2016) diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã vinh danh nam ca sĩ Noo Phước Thịnh với giải thưởng "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất".

Năm 2017 đánh dấu lần thứ 9 sự kiện MAMA được tổ chức bởi CJ E&M. Sau lần đầu tiên diễn ra với tên Lễ trao giải MV Mnet năm 1999, chương trình được đổi tên thành Lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet từ năm 2009.

Trong năm 2010, lễ trao giải đã trở thành sự kiện tầm cỡ châu lục khi được tổ chức ở nước ngoài lần đầu tiên tại Macau, sau đó là tại Singapore (2011) và Hong Kong (từ 2012 - 2016).

Duy An
Theo Soompi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm