VIDEO: ‘Sư tổ’ Sơn Tùng thuộc môn phái 'Trôi sông lạc chợ'?!

12/03/2017 10:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Nghệ sĩ Huỳnh Lập tự nhận là “Sư tổ” của Sơn Tùng, gọi Lạc trôi là “Trôi sông lạc chợ” trong tiểu phẩm Cao thủ lừa tình trên sân khấu nghiêng Hội ngộ danh hài tập 14 phát sóng tối qua (11/3) trên kênh HTV7.

Clip tiểu phẩm Cao thủ lừa tình:


Trong tiểu phẩm, Lê Giang nhận Thanh Duy làm đệ tử cưng...Rồi bất ngờ Huỳnh Lập xuất hiện trên nền nhạc Lạc trôi, tự nhận mình là Sư tổ của Sơn Tùng, đòi đứng trên cơ Lê Giang và Thanh Duy.

Huỳnh Lập còn tự nhận mình là người viết ra “Lạc trôi môn phái” và giải thích đó là “trôi sông lạc chợ”. Để chứng minh sự thật, Huỳnh Lập “tụng” Lạc trôi với sự minh hoạ của Lê Giang...

Sau tất cả, Huỳnh Lập thú thật mình tuy đã bị hại đến mù mắt bạc tóc nhưng vẫn một mực yêu Lê Giang. Cuối cùng, Lê Giang nhận Huỳnh Lập làm chồng và truyền nội công ứng cứu...

Tập tiếp theo Hội ngộ danh hài phát sóng tối nay (12/3) trên HTV7.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm