Vì sao gọi là nhạc sĩ Thuận Yến?

24/05/2014 17:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc sĩ Thuận Yến, tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Bác Hồ một tình yêu bao la, Chia tay hoàng hôn, Con gái mẹ đã thành chiến sĩ, Màu hoa đỏ, Khát vọng, Tình yêu không lời... vừa qua đời tại Hà Nội.

Ông sinh ngày 15/8/1932 ở Duy Xuyên, Quảng Nam, với tên khai sinh là Đoàn Hữu Công.

Nhạc sĩ Thuận Yến thời trẻ

Năm 1965, trên đường trở lại chiến trường miền Nam để sáng tác, ông lấy bút danh là Thuận Yên, ghép từ các chữ Duy Thuận (quê cha) và Duy Yên (quê mẹ). Khi gửi tác phẩm về Hà Nội từ chiến trường, ông vẫn ký là Thuận Yên, nhưng người biên tập và phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đều tưởng là Thuận Yến, nên đọc là Thuận Yến.

Do chiến tranh cách trở, nhạc sĩ Thuận Yên không có điều kiện cải chính ngay bút danh của mình, ông chấp nhận cái tên Thuận Yến và từ đó, chúng ta có một nhạc sĩ xuất sắc mang tên Thuận Yến với rất nhiều ca khúc đã đi vào trái tim hàng triệu người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Đ.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm