Vì đâu One Direction 'đột tử' trên đỉnh vinh quang?

26/08/2015 06:11 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 5 năm ở đỉnh cao thế giới, One Direction - nhóm nhạc nam số một - tuyên bố sắp tạm nghỉ một năm. "Tạm nghỉ" có thể chỉ là một từ thay thế cho "giải tán". 

Các nhóm nhạc nam nổi tiếng trên thế giới này không thiếu, nhưng ít nhóm nào tồn tại trong 5 năm và luôn ở đỉnh cao như One Direction.

Vì vậy, với truyền thông Anh, thông tin One Direction tạm dừng hoạt động vào năm 2016 không hề bất ngờ. Bởi, để đạt được thành công đó, họ đã kiệt sức.

Bức ảnh "tự sướng" thứ 9.263.755

Guardian dẫn lại một sự kiện giao lưu hồi tháng 11 năm ngoái của One Direction với người hâm mộ.

Tờ báo pha trò rằng trong đoạn phim do người hâm mộ quay lại, thành viên Liam Payne, giữa lúc chụp “2 bức ảnh tự sướng thứ 9.264.754 và 9.263.755 của cuộc đời anh”, đã để lộ một ánh nhìn thất thần, nhưng có thể là giây thư giãn hiếm hoi mà anh có giữa 2 lượt cười "nhăn nhở, gượng gạo".

Hình ảnh cho thấy một điều, rằng chàng trai này đã mệt mỏi vì danh tiếng. Khi đó Payne 20 tuổi, đứng ở đỉnh cao thế giới với One Direction đã được 4 năm.

Cũng vào tháng 11/2014, Guardian có cuộc phỏng vấn với One Direction khi còn 5 thành viên (Zayn Malik chưa bỏ nhóm). 5 thành viên đến trên 5 chiếc xe riêng, dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng.


One Direction còn 4 thành viên sau 5 năm

Giữa đống lịch trình lưu diễn thế giới, lễ trao giải và hoạt động quảng bá (mà cuộc phỏng vấn chỉ là một trong vô vàn), các thành viên tức giận phủ nhận mọi tin đồn kiệt sức. Nhưng chỉ 4 tháng sau, Malik bỏ nhóm, tuyên bố anh muốn là “một chàng trai 22 tuổi bình thường”.

Nhưng có thể thấy ngay từ đầu, "bình thường" đã là từ xa xỉ với cả anh cùng các thành viên còn lại trong nhóm.

Quá trình hình thành, phát triển và đứng trên đỉnh cao của One Direction luôn diễn ra trước con mắt của công chúng. Nhóm được thành lập trong quá trình dự thi X Factor Anh vào năm 2010, thành viên lớn tuổi nhất là Louis Tomlinson mới 18.

Nhóm ngay lập tức thống trị nước Anh rồi bay ra thế giới, đến cả Mỹ, thậm chí được so sánh với The Beatles. Đến nay, độ nổi tiếng chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Vậy vì sao họ cần nghỉ ngơi? Trong tin đồ họa trả lời câu hỏi này, BBC liệt kê rõ, rằng đó là vì 325 buổi biểu diễn, 79 bài hát thu âm, 5 album trong 5 năm (tính cả album sắp ra mắt vào năm 2016).

Các album và buổi diễn đem lại doanh thu khổng lồ. Riêng chuyến lưu diễn thế giới Take Me Home năm 2013, ban nhạc đã biểu diễn 123 buổi, thu về 114 triệu USD. Họ có rất nhiều tiền, nhưng rõ ràng là đã kiệt sức.

5 năm là con số định mệnh

Hôm 24/8, 2 thành viên Niall Horan và Louis Tomlinson lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng nhóm chỉ tạm nghỉ chứ “không đi đâu cả”.

Nhưng truyền thông không tin lắm vào việc nhóm sẽ trở lại sớm sau khi tạm nghỉ. Theo Guardian, 5 năm là khoảng thời gian tồn tại phù hợp với mọi nhóm nhạc ở đỉnh cao.

New Kids on the Block và Backstreet Boys tồn tại dài hơn, nhưng tiến chậm và tụt dốc nhanh. Lâu hơn chút như Spice Girls và Take That thì đều mất thành viên vào khoảng thời gian 5 năm sau khi hoạt động.

Sự thật là, một nhóm nhạc nam chẳng có hy vọng tồn tại lâu hơn thế. Cuộc sống khi là thành viên của một nhóm thực ra rất khắc nghiệt.

Malik, Payne, Tomlinson, Horan và thành viên còn lại Harry Styles đã sống nửa thập kỷ qua, với mọi nhu cầu tài chính, tình dục và cá nhân đều được thỏa mãn gấp nhiều so với những người trẻ tuổi bình thường.

Scott Robinson của nhóm 5ive từng kể rằng anh giành 10 phút ngồi trang điểm để chợp mắt và ít khi có đủ thời gian ăn. 4 thành viên nhóm nhạc nữ Little Mix thường xuyên chỉ có thời gian rảnh đủ để… gội đầu.

Cách đây 2 thập kỷ, cuộc sống của một thành viên nhóm nhạc đã rất ngột ngạt. Nay với mạng xã hội, họ càng bị "soi" dữ hơn, mọi chi tiết về cuộc sống của họ đều bị phơi bày và dễ dàng gây bê bối.

Đơn cử như một bức ảnh "tự sướng" chụp với fan nữ tóc vàng của Zayn Malik cũng khiến anh này phải chia tay vợ chưa cưới Perrie Edwards.

Lý do One Direction nghỉ 1 năm là để các thành viên theo đuổi sự nghiệp hát đơn. Đây là điều hoàn toàn hợp lý, nếu nhìn vào các hình mẫu tách nhóm và thành công lý tưởng như: Robbie Williams (Take That), Justin Timberlake (Nsync), Beyoncé Knowles (Destiny’s Child).

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm