Về clip thí sinh “quăng bom” tại Vietnam Idol

19/07/2012 06:44 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH) - Vài ngày qua, trên một số báo mạng và các diễn đàn sôi nổi đề cập đến việc một thí sinh ở vòng sơ loại của cuộc thi Vietnam Idol 2012 diễn ra tại Hà Nội (11, 12/7) - Trần Thị Thanh Hà.

Thí sinh này đã có những tuyên bố gây sốc như, nếu cô “không đạt giải Nhất thì chắc chắn tai ban giám khảo và các bạn có vấn đề”. Hoặc: Sau khi đoạt giải Nhất Vietnam Idol, cô sẽ lấn sân sang điện ảnh và trở thành Chương Tử Di của Việt Nam... Tuy nhiên, thí sinh này đã không vượt qua được vòng sơ loại. Điều này khiến nhiều ý kiến cho cô là “quăng bom” một cách thái quá. Thí sinh Thanh Hà đã tự xưng mình là Phật tử với pháp danh Nữ Trúc Lâm Diệp Hạ Trần, nhưng theo một số người am hiểu, pháp danh này hơi “kiếm hiệp” vì pháp danh của Phật tử thường không dài như thế.


Trên mạng có cả 1 clip phỏng vấn Thanh Hà, phía sau là tấm phông của Vietnam Idol, vì vậy nhiều người đoán già đoán non là nhà sản xuất chương trình dàn dựng để tạo scandal nhằm gây sự chú ý của dư luận.

Mới đây, BTC Vietnam Idol 2012 đã có Thông cáo báo chí để chính thức xác nhận: “Ban tổ chức chương trình cũng như nhà sản xuất BHD không thực hiện cũng như không đăng tải hay sử dụng clip nêu trên” và Thanh Hà cũng chỉ là một trong số hàng ngàn thí sinh của vòng sơ loại tại Hà Nội. Năm 2010 Thanh Hà cũng từng dự thi Vietnam Idol nhưng cũng không vượt qua được vòng loại.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm