Usher “tái sinh” với album mới

04/06/2012 11:15 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đã gần 20 năm trôi qua kể từ khi siêu sao dòng R&B - Usher Raymond (33 tuổi) - tung ra album đầu tay Usher (1994). Tại thời điểm đó, Usher chỉ là một  cậu bé tuổi vị thành niên có gương mặt “baby”, hát về những gì mà cậu chưa từng trải nghiệm.

Nhiều năm qua, người hâm mộ đã chứng kiến Usher trưởng thành và trở thành một trong những ngôi sao ăn khách hàng đầu. Anh đã ghi lại những thăng trầm của mình bằng âm nhạc.

Giờ đã là cha của 2 bé trai, Usher đang thâm nhập vào những “miền đất” âm nhạc mới với album phòng thu thứ 7 mang tựa đề Looking 4 Myself. Được phát hành vào ngày 12/6, album gồm 14 ca khúc mang âm hưởng nhạc điện tử, soul và hip-hop, trong đó đĩa đơn chính - Climax - là sự hòa trộn dòng nhạc R&B và nhạc điện tử.

Vào ngày 11/6, Usher sẽ giới thiệu album mới của mình với một màn trình diễn mang tên American Express Unstaged - do nhà làm phim Hamish Hamilton đạo diễn - tại  HMV Forum ở London.

Nhân dịp này, anh chuyện trò với báo giới:


* Anh nói rằng đây là album mang tính nghệ thuật nhất của anh cho đến nay. Vậy quá trình làm album này có gì khác so với những album trước  đó?

- Đây có thể coi là một sự tái sinh. Tôi cảm thấy cởi mở và đầy sáng tạo bởi không chịu bất cứ sức ép nào. Sau một thời gian dài theo đuổi âm nhạc, bạn phải tìm ra những sự sáng tạo và cách tân để làm những gì mà bạn yêu thích.

Nhiều năm trước đây, tôi cảm thấy mình bị hạn chế, có lẽ là do tôi cứ kìm nén mình lại, cố gắng thích ứng với một chuẩn mực nào đó. Nhưng giờ thì tôi lại muốn thể hiện những gì mình cảm nhận được bằng âm nhạc và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

* Liệu người hâm mộ trung thành có hưởng ứng với những sự cách tân của anh?

- Trong album mới, nhạc dance hay nhạc điện tử không mang âm hưởng đặc trưng của dòng nhạc này, mà nó đã được Usher “hóa”. Tôi đưa vào album mới cả nhạc soul, R&B, hip-hop, điện tử vì tôi tin là nó sẽ làm “khoái tai” người nghe.

Tôi sáng tác album này như một cuốn nhật ký để ghi lại những gì mà tôi đã trải qua. Có một số ca khúc được sáng tác cho vui, nên chúng không mang ý nghĩa sâu sắc nào cả.


Bìa album phòng thu thứ 7 của Usher - Looking 4 Myself.

* Michael Jackson là một trong những nghệ sĩ tạo ảnh hưởng rõ nhất tới anh. Anh còn chịu ảnh hưởng của nghệ sĩ nào nữa không?

- Danh họa Picasso. Tôi nhận thấy ông đã tìm thấy nhiều cách khác nhau để khớp nối bản thân mình.

* Người hâm mộ có thể mong đợi gì ở màn trình diễn của anh ngày 11/6?

- Trình diễn trong nhiều năm qua, tôi nhận thấy rằng mọi người gần như chẳng xem nghệ sĩ trình diễn, mà họ thích nhắn tin, trò chuyện hay thậm chí thu âm bằng điện thoại di động hơn.

Tôi muốn màn trình diễn của mình phải tương tác được với khán giả, để họ có thể tạo được avatar riêng. Người hâm mộ có thể viết tin nhắn khi tôi đang ở trên sân khấu. Những dòng nhắn nhủ của họ sẽ hiện lên một màn hình lớn và qua đó tôi có thể tương tác với họ, tôi có thể bình luận về những tin nhắn của họ.

Tuấn Vĩ (lược dịch)

   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm