Tượng vàng Oscar đạt giá 'khủng' trên sàn đấu giá

01/10/2015 14:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tượng vàng Oscar, được trao cho nữ diễn viên Norma Shearer hồi năm 1930 với phim The Divorcee, đã đạt giá 180.000 USD tại cuộc đấu giá do hãng Profiles in History tổ chức hôm 30/9.

Tượng vàng này được tổ chức quản lý di sản của Shearer đem ra bán, cùng tượng vàng Oscar Quay phim xuất sắc nhất năm 1928 (phim White Shadows in the South Seas), cùng đạt giá 180.000 USD.

Các giải thưởng Oscar hiếm khi được mang ra bán, bởi kể từ năm 1950, Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã cấm các nghệ sĩ đoạt giải không làm việc này.


Nữ diễn viên Hollywood Norma Shearervà giải Oscar bà được trao năm 1930. Ảnh: The New Paper)

Thời gian gần đây, Viện Hàn lâm đã nỗ lực can thiệp vào các cuộc bán tượng vàng Oscar được trao trước năm 1950. Hồi năm ngoái, Tổ chức quản lý di sản của  nữ diễn viên Joan Fontaine đã rút tượng vàng Oscar của bà ra khỏi một cuộc đấu giá, do bị Viện Hàn lâm dọa kiện. 

Hồi tháng 7 năm nay, một thẩm phán Tòa án tối cao Los Angeles đã cấm đấu giá tượng vàng Oscar 1943 của đạo diễn nghệ thuật Joseph Wright.

Nữ diễn viên Canada Shearer là ngôi sao Hollywood trong những năm 1930. Bà  nổi tiếng với những bộ phim như Marie AntoinetteThe Women. Bà đã 5 lần được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Shearer qua đời hồi năm 1983.

Tuấn Vĩ
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm