Tượng mô tả gương mặt Mạc Ngôn gây tranh cãi

17/10/2014 10:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một bức tượng Mạc Ngôn, được trưng bày tại một triển lãm điêu khắc ở Thượng Hải, đang gây ra không ít tranh cãi do cái cách tác phẩm mô tả gương mặt nhà văn nổi tiếng.

Một bộ phận cư dân mạng nói rằng bức tượng trông đáng yêu, hài hước. Trong khi đó bộ phận khác lại cho rằng nó làm xấu hình ảnh Mạc Ngôn.


Tác phẩm điêu khắc mô tả gương mặt nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn

“Nhìn gần trông tượng giống như một củ khoai tây màu nâu, ở xa thì ngửi thấy phảng phất mùi đất. Mạc Ngôn phồng má và mím chặt môi. Dường như ông muốn giữ lại những lời nói mà ông định tuôn ra…” - một người bình luận với trang tin China News Service sau khi xem tượng.

“Tôi nghĩ tác phẩm này trông rất đáng yêu” - người khác viết trên mạng xã hội Sina Weibo và nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Tuy nhiên, vẫn có kẻ đưa ra bình luận tiêu cực về tác phẩm, nói rằng trông nó giống như "đầu lợn", làm xấu hình ảnh của Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học.

Được biết đây là tác phẩm của Li Gang, một nghệ sĩ đến từ tỉnh Quý Châu. Li nói rằng ông đã đọc rất nhiều tác phẩm của Mạc Ngôn và trong quá trình nặn tượng còn tới cả quê hương nhà văn ở huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Đông để lấy ý tưởng.

Sau khi hoàn thành bức tượng, Li đã chụp ảnh và gửi cho Mạc Ngôn. “Nhà văn đã cười rất lâu khi xem ảnh và nói rằng tôi đã hiểu ông” - Li cho biết.

Bức tượng hiện đã được tặng lại cho Bảo tàng Văn học Mạc Ngôn.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm