Tượng đài Thánh Gióng cơ bản hoàn thành

23/09/2010 06:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng 21/9, Giáo hội Phật giáo VN cho biết: Lễ khai quang yên vị - hô thần nhập tượng đức Thánh Gióng sẽ được tổ chức vào lúc 21h ngày 26/9 trên đỉnh núi Đá Chồng, xã Phù Linh, Sóc Sơn (HN).


Tượng Thánh Gióng nặng 85 tấn uy nghi vươn cao trên đỉnh núi
cao nhất khu du lịch tâm linh Đền Sóc. (Nguồn: VnExpress)
Theo Hòa thượng Thích Thanh Tứ, hiện nay, công trình tượng đài Thánh Gióng về cơ bản đã hoàn thành, nhưng kinh phí để thanh toán cho các đơn vị thi công dự án vẫn còn thiếu rất nhiều. Mặc dù đây là dự án do Nhà nước đầu tư, nhưng kinh phí chủ yếu huy động từ nguồn xã hội hóa, do các tổ chức, cá nhân đóng góp. Tổng số tiền đầu tư cho công trình là 60 tỷ đồng, nhưng đến nay mới nhận được 16 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân. Do vậy, Giáo hội Phật giáo VN phải tạm đi vay mượn để kịp hoàn thành tiến độ, đón Đại lễ. Giáo hội Phật giáo VN tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân, những ai đã đăng ký đóng góp thì đóng góp sớm để kịp thanh toán cho các đơn vị thi công.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang chỉnh trang những phần việc còn lại để kịp cho ngày lễ trên.

H.Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm