Trung Quốc quyết giữ gìn sự trong sạch của giải văn học hàng đầu đất nước

04/08/2015 17:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà tổ chức của giải Văn học Mao Thuẫn, một trong những giải thưởng văn học hàng đầu Trung Quốc, đã lập một nhóm giám sát quá trình chấm giải, nhằm đảm bảo công bằng và không để xảy ra việc công chúng đánh giá thấp và nghi ngờ chất lượng giải. 

Qian Xiaoqian, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà văn Trung Quốc  (CWA), phát biểu tại cuộc họp của ban giám khảo giải Mao Thuẫn rằng nhóm này sẽ giám sát toàn bộ 18 ngày xem xét và tuyển chọn các tác phẩm.

Mang tên nhà văn, nhà phê bình văn học nổi tiếng Trung Quốc, Mao Thuẫn là một trong những giải thưởng văn học thanh thế nhất nước này. 


 Nhà văn Mạc Ngôn từng đoạt giải Văn học Mao Thuẫn

Quyết định tăng cường giám sát được đưa ra sau khi một số giải thưởng văn học và nghệ thuật ở Trung Quốc đã bị nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây. Nhiều nhà văn và công chúng bày tỏ sự nghi ngờ về chất lượng của những người đoạt giải thưởng.

Đơn cử như năm ngoái, việc giải văn học Lỗ Tấn tôn vinh nhà thơ Zhou Xiaotian, với lối làm thơ rất dở, đã khiến công chúng phẫn nộ. Nhà văn nổi tiếng Fang Fang cũng chỉ trích một số người đã lợi dụng những mối quan hệ cá nhân để đoạt giải.

Được sáng lập từ năm 1982, giải Văn học Mao Thuẫn được trao 4 năm một lần. Những cây bút từng đoạt giải này có Mạc Ngôn, Giả Bình Ao,  Lộ Dao, A Lai và Lưu Chấn Vân.

Tuấn Vĩ
Theo Tân Hoa Xã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm