Trung Quốc khuyến cáo quan chức không "đánh cắp miếng cơm của nghệ sĩ”

02/05/2015 19:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các hoạt động văn hóa và nghệ thuật của Trung Quốc đang ngày càng được theo dõi sát sao. Phó Giám đốc Sở Báo chí & Xuất bản tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã bị phạt 12 năm rưỡi tù vì tội nhận hối lộ 1,85 triệu NDT mà một phần trong số tiền đó được “ngụy trang” là tiền thanh toán cho các “kiệt tác” thư họa của ông.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu mới trong chiến dịch chống tham nhũng: các lễ trao giải văn học và nghệ thuật. Nghe thì thấy có vẻ lạ, song thực tế là các nhà điều tra chống tham nhũng của Trung Quốc đang rung lên hồi chuông báo động về các lễ trao giải văn hóa. Họ lo ngại rằng, nhiều quan chức đang sử dụng các sự kiện này để tăng cường sức ảnh hưởng, quyền lực của mình. Ban đầu chỉ là tới các bữa tiệc vui, sau đó là việc tặng những món quà xa xỉ.

Theo Tân Hoa Xã, tại một cuộc họp diễn ra hôm đầu tuần, giới chức Bộ Văn hóa tuyên bố sẽ “nghiêm cấm việc nhận những khoản tiền hay quà bất hợp pháp nhân danh nghệ thuật”.


Trung Quốc sẽ hợp lý hóa nhiều lễ trao giải văn học & nghệ thuật (ảnh có tính minh họa)

“Bộ Văn hóa sẽ chỉnh sửa toàn diện các lễ trao giải văn học và nghệ thuật, đồng thời sẽ hủy bỏ hoặc hợp lý hóa một số giải thưởng. Các chương trình trao giải văn học và nghệ thuật trong các dịp lễ sẽ bị hủy. Bộ Văn hóa sẽ loại bỏ tất cả những xu hướng không lành mạnh” – theo tuyên bố của Bộ Văn hóa.

Các hoạt động văn hóa và nghệ thuật của Trung Quốc đang ngày càng được theo dõi sát sao. Hồi tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Trung Quốc đã kêu gọi các giới chức không tìm kiếm các vị trí cao trong các hiệp hội nghệ thuật và thư pháp tỉnh, đồng thời cảnh báo những người làm như vậy là “đang đánh cắp miếng cơm của nghệ sĩ”.

Hồi năm ngoái, ông Jiang Guoxing, Phó Giám đốc Sở Báo chí & Xuất bản tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã bị phạt 12 năm rưỡi tù vì tội nhận hối lộ 1,85 triệu NDT (300.000 USD), một phần trong số tiền đó được “ngụy trang” là  tiền thanh toán cho các “kiệt tác” thư họa của ông.

Tuấn Vĩ
Theo China.org

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm