Trung Quốc đại thắng giải 'Oscar Hoa ngữ'

24/11/2014 07:01 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Kim Mã, được xem là giải Oscar của nền điện ảnh Hoa ngữ, đã diễn ra vào đêm 22/11 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và bộ phim Thôi nã (Blind Massage) của đạo diễn đại lục Lâu Diệp đã giành chiến thắng “đậm” nhất.

Cụ thể, phim đã đoạt 6 giải trong 7 hạng mục đề cử, gồm giải Phim hay nhất, Kịch bản chuyển thể hay nhất và giải Nghệ sĩ trình diễn mới xuất sắc nhất cho Trương Lỗi thủ vai.

Thôi nã là một câu chuyện lãng mạn và kể về tình yêu, sự khát khao, ước mơ và nỗi thất vọng của một nhóm người làm nghề massage khiếm thị ở thành phố Nam Kinh.

“Tôi phải mất một thời gian dài mới hoàn thành bộ phim này. Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp cho bộ phim và cảm ơn cả các diễn viên khiếm thị không có mặt ở đây đêm nay” – đạo diễn Lâu Diệp nói sau khi nhận giải Phim hay nhất.

Đạo diễn Lâu Diệp từng gây tiếng vang với bộ phim mang đề tài tình yêu pha lẫn yếu tố chính trị là Di Hòa Viên (Summer Palace). Tác phẩm điện ảnh này được trình chiếu tại LHP Cannes hồi năm 2006 khi chưa được Chính phủ Trung Quốc thông qua. Chính vì vậy, Lâu Diệp đã bị cấm làm phim ở Trung Quốc trong 5 năm.


Cảnh trong Thôi nã, tác phẩm điện ảnh đoạt giải Kim Mã Phim hay nhất

Trần Kiến Bân lập “hat-trick”

Trong khi đó, nam diễn viên cựu trào đại lục Trần Kiến Bân lại là người dành được nhiều giải thưởng cá nhân nhất. Ông lập kỷ lục tại lễ trao giải Kim Mã khi đoạt 3 trong 4 hạng mục được đề cử, gồm giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai người nông dân trong bộ phim đầu tay Nhất cá chước tử (A Fool).

Bên cạnh đó, Trần Kiến Bân còn đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với chân dung một người lính nhớ nhà trong phim Quân trung nhạc viên (Paradise in Service) của đạo diễn Đài Loan Nữu Thừa Trạch.

“Tôi muốn cảm hơn Ban giám khảo giải Kim Mã đã trao cho tôi niềm cổ vũ này… Tôi sẽ tiếp tục làm thêm nhiều bộ phim hay nữa với niềm khích lệ này” – Trần Kiến Bân xúc động nói.

Còn nữ diễn viên Đài Loan Trần Sương Kỳ đã đánh bại các “con cưng” của giới phê bình là Củng Lợi và Triệu Vi để đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai một người phụ nữ trung niên cô độc phải đấu tranh với những khó khăn trong gia đình và công việc trong phim Hồi quang tấu minh khúc (Exit). “Tôi thật hạnh phúc được đoạt giải Kim Mã Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay” - Trần Sương Kỳ nói.


Đạo diễn đại lục Lâu Diệp với giải Kim Mã Phim hay nhất

Hàng loạt bất ngờ xuất hiện

Bộ phim Hoàng kim thời đại (The Golden Era), kể về cuộc đời đầy thăng trầm của nữ văn sĩ Trung Quốc nổi tiếng thế kỷ 20 Tiêu Hồng. Tác phẩm này của nữ đạo diễn Hong Kong Hứa An Hoa không chinh phục được giới phê bình và khán giả sau khi ra mắt. Tuy nhiên phim vẫn mang về cho Hứa An Hoa giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Điều này khiến bà vô cùng kinh ngạc. “Tôi không nghĩ mình giành chiến thắng ở hạng mục này… Tôi chẳng biết nói gì” – Hứa An Hoa nói khi nhận giải. Hồi năm 2011, bà đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim mang đề tài gia đình là Đào thư (A Simple Life).

Thất bại lớn nhất trong đêm trao giải là bộ phim gay cấn Bạch nhật diễm hỏa (Black Coal, Thin Ice) của đạo diễn đại lục Điêu Diệc Nam. Phim được 8 đề cử, là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải Phim hay nhất. Tuy nhiên cuối cùng tác phẩm điện ảnh này chỉ đoạt giải Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất.

Cùng chung số phận là Kano, bộ phim ăn khách mang đề tài bóng rổ của điện ảnh Đài Loan. Mặc dù được tới 6 đề cử, gồm hạng mục Phim hay nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất (Masatoshi Nagase, Nhật Bản), song phim không “rinh” được giải thưởng nào.  

Giải Kim Mã thường niên là một trong những sự kiện điện ảnh thanh thế nhất trong làng Hoa ngữ. Năm nay, có 38 phim được đề cử 21 giải Kim Mã. Chủ tịch ban giám khảo giải Kim Mã năm nay là nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Mỹ gốc Hoa Trần Xung.

Một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong đêm trao giải là màn trình diễn của “thiên vương” Hong Kong Trương Học Hữu. Sau 15 năm, Trương mới trở lại sân khấu này với giọng ca lừng danh một thời. Anh trình bày ca khúc mới nhất được viết theo câu chuyện có thật của một đôi uyên ương có thực ngoài đời ở Đài Loan.

Điểm thu hút nữa trong đêm trao giải là sự xuất hiện của nam diễn viên cựu trào Tôn Việt. Ông đã xa rời nghề diễn song đã quyết định tham dự lễ trao giải để tôn vinh nam diễn viên gạo cội Điền Phong, người được trao giải Thành tựu trọn đời năm nay.

Các giải thưởng:

- Phim hay nhất: Thôi nã
- Đạo diễn xuất sắc nhất: Hứa An Hoa (Hoàng kim thời đại)
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Trần Kiến Bân  (Nhất cá chước tử)
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Trần Sương Kỳ (Hồi quang tấu minh khúc)
- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trần Kiến Bân (Quân trung nhạc viên)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Vạn Thiến (Quân trung nhạc viên)
- Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Trần Kiến Ban (Nhất cá chước tử)
- Nghệ sĩ trình diễn mới xuất sắc nhất: Trương Lỗi (Thôi nã)
- Kịch bản gốc hay nhất: Hành động đại hào: Tôn Trung Sơn
- Kịch bản chuyển thể hay nhất: Thôi nã
- Quay phim đẹp nhất: Thôi nã
- Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Na dạ lăng triều
- Chỉ đạo nghệ thuật: Bạch nhật diễm hỏa
- Trang điểm/Thiết kế trang phục đẹp nhất: Tú Xuân Đao
- Đạo diễn hành động xuất sắc nhất: Cứu hỏa anh hùng
- Biên tập phim xuất sắc nhất: Thôi nã
- Nhạc nền phim độc đáo nhất: Quy lai
- Hiệu ứng âm thanh: Thôi nã
- Phim tài liệu hay nhất: Cotton
- Nhà làm phim Đài Loan xuất chúng của Năm: Jimmy Huang
- Giải Thành tựu trọn đời: Điền Phong

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm