Triển lãm tác phẩm nghệ thuật của nạn nhân bom nguyên tử

19/09/2014 14:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 12 bức tranh của các nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima (Nhật Bản) hồi năm 1945 sẽ được trưng bày trong triển lãm The Sensory War tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Manchester (Anh) vào tháng 10 tới đây. 

Các bức tranh mô tả nhiều hình ảnh rùng rợn xảy ra trong ngày 6/8/1945, thời điểm không quân Mỹ thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima trong Thế chiến II.

Tranh Black Rain: Something Slimy Covered My Body của Satoshi Yoshimoto 

Những hình ảnh này được các nạn nhân vẽ lại theo lời đề nghị của đài truyền hình NHK (Nhật Bản) hồi những năm 1970. 12 bức tranh trên được tuyển chọn từ hơn 2.000 tác phẩm gửi tới NHK trong năm 1974. Sau đó chúng được trưng bày tại Bảo tàng Tưởng nhớ Hòa bình Hiroshima và khắp nước Nhật.  

Tranh I Ran Toward My House Through a Sea of Flames (1974) của Yoshiko Michitsuji 

Khoảng 60.000-80.000 người Nhật đã chết ngay khi quả bom Mỹ phát nổ trên Hiroshima. Thời gian sau đó, thêm nhiều người nữa cũng chết dần vì các căn bệnh do nhiễm phóng xạ. Đến nay, số người thiệt mạng đã lên tới 135.000 người. 

Triển lãm The Sensory War dự kiến kéo dài từ ngày 11/10/2014 đến ngày 22/2/2015. 

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm