Trưng bày nhiều kỷ vật của cán bộ đi B

21/08/2014 08:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 19/8, Sở Nội vụ và Bảo tàng TP.HCM đã tổ chức khai mạc chuyên đề triển lãm Hồ sơ cán bộ đi B của TP.HCM (Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định) qua tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng TP.HCM.

Triển lãm trưng bày bản sao của 1.820 hồ sơ bao gồm các giấy tờ, hình ảnh cá nhân của những cán bộ, chiến sĩ tập kết ra Bắc và sau đó được phân công trở về quê hương làm nhiệm vụ trong giai đoạn 1959 - 1975 (như: chứng minh thư, thẻ cán bộ, sơ yếu lý lịch, các quyết định, giấy khen, nhật ký, thư từ…).


Một số kỷ vật tại triển lãm

Ngoài ra, một số hiện vật, kỷ vật của cán bộ đi B là văn nghệ sĩ cũng được trưng bày. Đáng chú ý có: tập bản thảo những bài ca cách mạng của nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác trong giai đoạn 1947 - 1962; bài hát Miền Nam ơi chúng tôi sẵn sàng (Lưu Cầu), Sẵn sàng chiến đấu (Lưu Hữu Phước - Hải Như), tập thơ Lòng miền Nam của (Đại tá - họa sĩ Phạm Thanh Tâm), ký sự Đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn hùng tráng (Đại tá Nguyễn Danh)…

Triển lãm, kéo dài đến 2/9.

NGỌC TUYẾT
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm