Trùm truyền thông Trung Quốc chi hơn 700 tỷ mua thư họa đời Tống

17/05/2016 15:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vương Trung Quân, ông trùm truyền thông kiêm nhà sưu tầm nghệ thuật Trung Quốc, đã mua một bức thư đời Tống (960-1279) viết theo phong cách thư họa, gồm 124 chữ, với giá 207 triệu NDT (31,7 triệu USD tương đương 704 tỷ VNĐ) tại cuộc đấu giá do hãng China Guardian tổ chức ở Bắc Kinh đêm 15/5.

Bức thư này do Tăng Củng (1019-1083) viết năm 1080, trong thời kỳ 12 năm làm quan. Tăng Củng là quan nhà Tống được coi là người đứng trong 8 nhà văn lớn đời Đường – Tống trong lịch sử văn học Trung Quốc. Hiện rất ít các bản thảo viết tay của ông còn tồn tại.


Ông trùm truyền thông Trung Quốc, tỷ phú Vương Trung Quân

Trong thư, Tăng Củng cảm ơn một người bạn không biết danh tính khi đã ủng hộ ông trong một thời gian dài. Trong thư, ông còn thể hiện sự bất mãn khi không có khả năng thực hiện được những ý tưởng chính trị của mình trong triều đình.

Bức thư này từng thuộc quyền sở hữu của 2 nhà sưu tầm Bỉ Guy và Myriam Ullen. Hồi năm 2009, nó đã được đấu giá với giá 108,6 triệu NDT tại một phiên đấu giá ở Bắc Kinh.


Bức thư của quan đời Tống Tăng Củng (1019-1083)

Vương Trung Quân đã trả giá bức thư này qua điện thoại. Vương Trung Quân hiện là Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Hoa Nghị Huynh đệ đồng thời là một trong những ông trùm điện ảnh giàu nhất Trung Quốc.

Vương Trung Quân vốn là người sưu tầm nghệ thuật đương đại Trung Quốc và phương Tây. Tại cuộc đấu giá của Sotheby's ở New York hồi tháng 5/2015, Vương Trung Quân từng chi 29,9 triệu USD để sở hữu bức tranh Woman With a Hairbun on a Sofa của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso. Và hồi năm 2014, ông đã bỏ ra 61,8 triệu USD để mua bức tranh Still Life, Vase with Daisies And Poppies của danh họa Hà Lan Van Gogh.

Tuấn Vĩ
Theo China Daily

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm