Trọng Tấn sâu lắng với Tiếng đàn bầu tại Bài hát yêu thích

19/04/2015 11:05 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Với kết quả không thay đổi đến phút cuối, ca khúc Anh ở đâu (sáng tác Phan Hoàng Tâm, trình bày Khởi My) đã được trao giải thưởng ca khúc của tháng (3/2015) với 30 triệu đồng dành cho ca sĩ thể hiện và 20 triệu đồng dành cho nhạc sĩ sáng tác. Tuy nhiên, cả Phan Hoàng Tâm và Khởi My đều bận không đến nhận giải tại buổi trao giải tối 18/4.


Ca sĩ Khởi My với Anh ở đâu đã được yêu thích nhất tháng 3

Mở màn liveshow tháng 4 bằng ca khúc rock Cao nguyên đá (Ngũ Cung), Bài hát yêu thích đã tạo được không khí "nóng" từ rất sớm trên sân khấu, đồng thời nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Cao nguyên đá, nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến, lời Trần Tuấn Anh là ca khúc chủ đề trong album thứ hai của Ngũ Cung. Sau phần trình diễn này Ngũ Cung không chỉ khẳng định sự ổn định khi lựa chọn thể loại Progressive/Hard Rock trên con đường mà họ đang theo đuổi mà còn thuyết phục được nhiều khán giả chưa dành tình yêu với rock.


Cao nguyên đá với Ngũ Cung

Một trong những phần trình diễn gây ấn tượng với khán giả và khán giả bình luận trong chương trình (nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhà báo Hà Sơn, hoa hậu Dương Thùy Linh) chính là ca khúc My everything - một sáng tác của Tiên Tiên bị "hoãn" trình diễn từ tháng 3. Vừa sáng tác, vừa biểu diễn với một phong cách trẻ trung, giọng hát mới lạ cũng như âm nhạc rất hiện đại, My everything là một "làn gió mới" được nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đánh giá là "bắt kịp xu hướng âm nhạc của khu vực". Trước ca khúc này, Tiên Tiên cũng đã từng nhận giải Bài hát yêu thích nhất tháng 1 với ca khúc Giữ em đi do ca sĩ Thuỳ Chi trình diễn.


Tiên Tiên với My everything

"Lạc" trong những ca khúc sôi động trẻ trung của thể loại pop còn có hai ca khúc Thương kiếp đò xuôi (Uyên Trang) - phong cách dân ca Nam Bộ và Những ánh sao đêm (Vũ Thắng Lợi). Trong đó, Vũ Thắng Lợi ngày càng thể hiện được giọng hát đẹp của mình với những ca khúc thuộc thể loại chính ca. Anh đang được đánh giá là một trong số hiếm những ca sĩ có khả năng cân đối giữa kỹ thuật và cảm xúc trên sân khấu.


Phần trình bày được các khản giả khách mời đánh giá là hoàn hảo của Vũ Thắng Lợi

Và đặc biệt, cũng thuộc thể loại pop nhưng ca khúc Và tôi cũng yêu em do nhạc sĩ Đức Huy thể hiện trong BHYT tháng 4 được trình bày theo phong cách acoustic khá nhẹ nhàng. Sau nhiều năm, dù gương mặt không giấu được tuổi tác nhưng như chính nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ, ông luôn sáng tác và trình diễn với một thái độ lạc quan với cuộc sống nên khi nghe nhạc sĩ Đức Huy hát trên sân khấu, dường như ít ai còn để ý đến "thâm niên" của cả nhạc sĩ và tác phẩm của ông.


Nhạc sĩ Đức Huy vẫn rất phong độ khi trình diễn ở tuổi ngoài 60


Sau khi lên nhận giải thưởng, Ca sĩ của tháng - Ca sĩ Trọng Tấn đã khép lại chương trình BHYT tháng 4 với ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh: Tiếng đàn bầu. Sự lựa chọn ca khúc này đã đem đến một phần trình diễn khá sâu lắng, mang nhiều tính tự sự đi vào lòng người qua giọng ca ngọt ngào và nhiều trải nghiệm của ca sĩ Trọng Tấn.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm