Trình diễn âm nhạc Á - Âu giữa vịnh Hạ Long

02/10/2014 10:10 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với Hà Nội, Vịnh Hạ Long và hang Đầu Gỗ sẽ là một điểm đến đặc biệt của Liên hoan Âm nhạc mới Á - Âu, chương trình dành riêng cho các nhà soạn nhạc lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12/10.

Với tiêu chí, trình diễn những tác phẩm khí nhạc, thanh nhạc mới, Liên hoan Âm nhạc mới Á - Âu mong muốn đem đến bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của âm nhạc hàn lâm trong những năm gần đây, thông qua những nhạc sĩ, tác phẩm tiêu biểu của các trường phái âm nhạc đương đại trên thế giới.

Cùng với 50 nhạc sĩ quốc tế sẽ đến Việt Nam, các thế hệ nhạc sĩ của VN, từ: Doãn Nho, Hoàng Cương, Nguyễn Thiên Đạo, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Hồng Quân, Trọng Đài đến các nhạc sĩ trẻ đang được đào tạo tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp, sẽ tham gia liên hoan. Cùng với các tác giả - tác phẩm khí nhạc, festival còn quy tụ những nghệ sĩ biểu diễn Bùi Công Duy, Linh Chi, Nguyệt Thu, Vũ Nhật Tân, Đào Trọng Tuyên...


Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, hang Đầu Gỗ có thể thay thế cho một phòng hòa nhạc

Các thể loại âm nhạc phong phú sẽ được trình diễn, từ giao hưởng, thính phòng, dân gian, dân tộc, nhạc kịch, vũ kịch, hợp xướng đến các ca khúc trẻ. Nhưng đây là sẽ cuộc chơi hướng “nội” với đối tượng khán giả là những người làm nghề, những lớp nhạc sĩ trẻ, sinh viên sáng tác. Ngoài ra, sẽ là những khán giả đến với liên hoan bằng sự yêu thích chứ không phải vì tò mò.

Sau chương trình mở màn vào 20h ngày 8/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hoan còn có hai buổi biểu diễn đặc biệt vào ngày 11/10: lúc 11h30 tại hang Đầu Gỗ (chương trình hòa nhạc các nhóm nhạc dân tộc) và 20h tại Nhà hát Việt - Nhật (chương trình Nhạc trẻ việt Nam và Quốc tế - Giai điệu bạn bè), TP Hạ Long.

Chia sẻ lý do chọn Hạ Long trở thành không gian trình diễn của liên hoan, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết: Ở TP.Hạ Long, ngoài một phòng hòa nhạc đủ tiêu chuẩn là Nhà hát Việt - Nhật, chúng ta còn có một phòng hòa nhạc độc đáo bậc nhất thế giới: đó chính là hang Đầu Gỗ. “Đây là hang động có cấu trúc âm thanh tự nhiên có đủ sức thay thế cho một phòng hòa nhạc mà không cần đến sự hỗ trợ nào của hệ thống tăng âm. Chắc chắn, đây sẽ là một địa điểm thú vị hấp dẫn đối với các nhạc sĩ thế giới. Hơn thế nữa, năm nay kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long nhận danh hiệu di sản văn hóa thế giới nên tôi nghĩ sẽ rất ý nghĩa khi giới thiệu đến bạn bè quốc tế vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam nhân sự kiện âm nhạc này” - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm