Triển lãm tranh có thời gian ngắn nhất

08/06/2010 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Có lẽ triển lãm Hồn Việt do phòng tranh Apricot tổ chức tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM) hôm 6/6 là có thời gian ngắn nhất, chỉ trong một ngày, vì nó gắn liền với hội nghị cấp cao về Diễn đàn Kinh tế Đông Á. Triển lãm này giới thiệu 30 tác phẩm của các họa sĩ đương đại Việt Nam như Bùi Hữu Hùng, Đào Hải Phong, Đinh Quân, Hoàng Đức Dũng, Hồng Việt Dũng, Đỗ Quang Em...

Trước ngày khai mạc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị phòng tranh Apricot in thêm 450 vựng tập có tên Nguồn cội, mà phòng tranh này đã dày công thực hiện để giới thiệu 5 họa sĩ là Đỗ Quang Em, Đặng Xuân Hòa, Hồng Việt Dũng, Lê Quý Tông và Phạm Luận (xuất bản tại Anh). 450 vựng tập này có chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, làm quà tặng cho 450 đại biểu đến tham dự hội nghị.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm