Triển lãm "Phụ nữ trong kháng chiến - trong hòa bình"

17/10/2011 07:39 GMT+7 | Văn hoá

Tranh giấy Chiến sĩ quân y ra trận, vẽ năm 1970 của họa sĩ Phạm Thanh Tâm.

(TT&VH) - Sẽ khai mạc lúc 18h ngày 17/10 tại Nhà triển lãm 92 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM, trưng bày 81 tác phẩm, trong đó có hơn 40 bức tranh của họa sĩ Phạm Thanh Tâm vẽ trên giấy trong những năm 1957 - 1970.

Các bức tranh của Phạm Thanh Tâm thể hiện hình ảnh phụ nữ trong thời chiến, vừa lao động vừa cầm súng. Phần tranh còn lại được nhiều họa sĩ vẽ về phụ nữ trong thời bình với sự hy sinh cũng cao đẹp không kém. Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày một số tác phẩm nhiếp ảnh của tay máy Hoàng Thế Nhiệm chụp về phụ nữ hôm nay.

Triển lãm mở cửa đến ngày 25/10, nằm trong các hoạt động của Hội thảo quốc tế “Phụ nữ và chiến tranh: Một hướng tiếp cận xuyên quốc gia” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ĐH Hoa Sen TP.HCM tổ chức từ 17 - 19/10.

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm