Triển lãm nhân 100 năm phát hiện tượng Nefertiti

29/08/2012 09:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Các nhà điều hành Bảo tàng Neues cho biết, ngày 6/12 bảo tàng sẽ khai mạc triển lãm trưng bày các cổ vật được tìm thấy ở di chỉ Amarna, mang tên In the Light of Amarna - 100 Years of the Find of Nefertiti. Đây là ngày tròn 100 năm một nhà khai quật Đức tìm thấy bức tượng bán thân bằng đá vôi 3.300 năm tuổi của Nefertiti – vợ của Pharaoh Akhenaton.

Triển lãm sẽ gồm khoảng 600 hiện vật, được lưu giữ tại bảo tàng Neues từ nhiều thập kỷ qua. Các nhà tổ chức hy vọng, triển lãm sẽ thể hiện được cuộc sống ở Ai Cập thời cổ đại. 


Bức tượng Nefertiti là di sản thu hút khách tham quan hàng đầu của thành phố Berlin kể từ khi được trưng bày tại bảo tàng Neues từ năm 1924.

Di sản khảo cổ nổi tiếng này từng là vấn đề gây căng thẳng giữa Đức và Ai Cập. Ông Zahi Hawass, cựu Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập, đã kêu gọi trao trả bức tượng về Ai Cập. Song các quan chức Đức nói rằng bức tượng đã được đưa tới Đức một cách hợp pháp và hiện nó rất dễ vỡ nếu như phải vận chuyển.

   Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm