Triển lãm Mỹ thuật của các giảng viên kiến trúc

04/11/2014 10:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 3/11, tại Trung tâm triển lãm Mỹ thuật Nhiếp ảnh (29 - Hàng Bài, Hà Nội) khai mạc triển lãm Mỹ thuật 2014 do các nghệ sĩ, giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện nhân kỉ niệm 45 năm ngày thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tham gia triển lãm có 52 tác phẩm nghệ thuật do 20 giảng viên Đại học Kiến trúc sáng tạo. Các tác phẩm thể hiện phong phú về nội dung, đa dạng về chất liệu như sơn dầu, sơn mài, bút sắt, lụa,… với những phong cách nghệ thuật riêng của từng người.

Triển lãm đã mang đến không gian nghệ thuật đầy sắc thái tình cảm, tái hiện những góc nhìn độc đáo về nội tâm của con người, những quan sát cuộc sống sắc sảo, đồng thời thể hiện những khát vọng vươn lên trong sự nghiệp và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của các tập thể giảng viên Mỹ thuật của trường Đại học Kiến trúc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 4/11 đến hết ngày 7/11/2014.

Một số hình ảnh trong triển lãm:


Ao sen – Đỗ Khắc Đạo


Bổn phận – Nguyễn Xuân Lân, chất liệu: Sơn mài


Sớm Thu – Nguyễn Thái Bình, chất liệu: Sơn dầu

Múa rối nước – Lê Minh Hải, chất liệu: acrylic


Chân dung tự họa – Đỗ Bá Quang, chất liệu: gỗ


Dân chơi phố núi – Phạm Thái Bình, chất liệu: composit giả đồng


Trâu lá đa – Vũ Xuân Tiệp, chất liệu: đất nung


Ừ thì buồn – Phạm Thái Bình, chất liệu: đồng, gỗ, nhựa, màu đèn led


Mùa sinh sản – Thái Nhật Minh, chất liệu: bột giấy, keo, dây đồng, màu tự nhiên


Hướng về biển Đông – Vũ Xuân Tiệp, chất liệu: composit

Nguyễn Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm